Ukraine triển khai tên lửa dẫn đường APKWS trên khung gầm xe Humvee

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine Weapons Tracker ngày 7/5 đã công bố một đoạn video ghi lại các vụ phóng tên lửa APKWS tiên tiến trên khung gầm Humvee. Được biết, các vụ phóng này do binh sĩ thuộc Lữ đoàn 37 Thủy quân lục chiến thực hiện ở vùng Kherson.

Theo các bức ảnh được công bố, tên lửa được đặt trên bệ phóng LAND-LGR4 có 4 ống phóng. Thiết bị được đánh giá là nhẹ, linh hoạt và cung cấp hỗ trợ hỏa lực chính xác.

Ukraine triển khai tên lửa dẫn đường APKWS trên khung gầm xe Humvee ảnh 1Ukraine triển khai tên lửa dẫn đường APKWS trên khung gầm xe Humvee ảnh 2Ukraine triển khai tên lửa dẫn đường APKWS trên khung gầm xe Humvee ảnh 3Ukraine triển khai tên lửa dẫn đường APKWS trên khung gầm xe Humvee ảnh 4

Bệ phóng LAND-LGR4 lắp trên khung gầm Humvee.

Trước đây bệ phóng này chỉ được sử dụng trên các phương tiện hàng không. Tuy nhiên, hiện tại nó đã được chỉnh sửa để tích hợp với các nền tảng trên bộ và trên biển.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) là một dự án của BAE Systems, chuyển đổi tên lửa Hydra 70 thành đạn chính xác nhờ bộ dẫn đường bằng laser. APKWS có thể tấn công các mục tiêu trên không, biến nó thành SAM tầm ngắn khi được sử dụng trong tổ hợp VAMPIRE.

APKWS có trọng lượng 15kg, chiều dài 1,87m; đường kính thân tên lửa là 70mm. Loại tên lửa thông minh này có tốc độ bay đạt 1000 m/s, tương đương Mach 2.9.

Lầu Năm Góc đã công bố việc cung cấp các hệ thống tên lửa này cho Ukraine trong gói hỗ trợ an ninh được đưa ra vào ngày 24/8/2022. Ngoài ra, vào tháng 1/2023, Đức cũng bàn giao 20 đơn vị bệ phóng tên lửa di động APKWS cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Gần đây nhất, ngày 3/5, Washington đã công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 300 triệu USD cho Kiev bao gồm Hydra 70 không điều khiển.

Theo giới phân tích quân sự, việc Ukraine liên tiếp nhận được tên lửa do phương Tây viện trợ không chỉ lấp đầy kho vũ khí của nước này mà còn mở ra triển vọng chuyển đổi sang sử dụng APKWS từ các nền tảng trên bộ.

Theo Mil.in.ua
MỚI - NÓNG