Ukraine nói 'đã sẵn sàng' nếu Belarus tham chiến với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng lực lượng vũ trang Belarus tham chiến cùng Nga ở Ukraine, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố ngày 4/5.
Ukraine nói 'đã sẵn sàng' nếu Belarus tham chiến với Nga ảnh 1

Một chốt kiểm soát ở khu vực biên giới giữa Nga và Belarus. (Ảnh: Reuters)

Belarus – nước đồng minh thân thiết của Nga – cho biết quân đội của họ bắt đầu triển khai đợt tập trận quy mô lớn vào ngày 4/5 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhưng khẳng định không gây đe doạ cho các quốc gia láng giềng.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng vào thời điểm nào đó, Nga sẽ sử dụng lãnh thổ Belarus, các lực lượng vũ trang của Belarus, để chống lại Ukraine. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng”, ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine, nói.

Ông Demchenko nói thêm rằng Ukraine đã củng cố khu vực biên giới với Belarus từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Nga mở chiến dịch này sau khi triển khai nhiều cuộc tập trận chung với Belarus, để đưa binh lính đến gần biên giới Ukraine.

Các khu vực của Ukraine giáp với Belarus bị tấn công trong giai đoạn đầu của chiến dịch, nhưng tâm điểm chiến trường hiện nay là vùng phía đông và nam.

Ông Demchenko nói rằng Ukraine cũng đã củng cố khu vực biên giới với vùng Transdniestria của Moldova, nơi căng thẳng đang gia tăng từ khi chính quyền địa phương nói rằng họ đã hứng nhiều đợt tấn công.

Giới chức Ukraine lo ngại về tình hình Transdniestria, cho rằng Nga đang muốn đưa kéo khu vực này tham gia vào cuộc xung đột.

Ngày 4/5, Đại sứ Mỹ tại Moldova Kent Logsdon nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine là nỗ lực để “vẽ lại bản đồ châu Âu”, nhưng ông không thấy bằng chứng để khẳng định Mátxcơva muốn mở rộng chiến sự sang Moldova.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG