Ukraine cố hiểu ý định của Nga khi chuyển hướng tấn công thành phố đông bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi lực lượng Nga tập trung hỏa lực vào thành phố Kupyansk có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông bắc, một trung đội thiết giáp Ukraine, ẩn dưới lưới ngụy trang và tán cây, liên tưởng những trận chiến bằng xe tăng đầy thử thách năm ngoái.
Ukraine cố hiểu ý định của Nga khi chuyển hướng tấn công thành phố đông bắc ảnh 1

Binh lính Ukraine thuộc Lữ đoàn xe tăng số 3 trên chiếc xe tăng T72 thời Liên Xô làm nhiệm vụ dọc mặt trận phía đông bắc ngày 30/8. (Ảnh: Washington Post)

Cuộc chiến bây giờ đã khác, một chỉ huy 26 tuổi dùng biệt hiệu Leshyi cho biết. Leshyi nói rằng quân Nga giờ ở xa hơn, dùng cách thăm dò điểm yếu thay vì tấn công dồn dập, buộc quân Ukraine phải sử dụng xe tăng giống như pháo để bắn vào mục tiêu mà lính trinh sát xác định.

Ở phía nam, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cuộc phản công khốc liệt, giành lại từng mét đất khi lực lượng Nga cố thủ trong các vị trí. Tuy nhiên, ở phía đông bắc, Ukraine không rõ liệu Nga đang thực sự muốn tiến lên hay chỉ định gây xao lãng khiến Kiev buộc phải phân tán nguồn lực.

Giới chức Ukraine cho rằng Mátxcơva đang cố gắng giành quyền kiểm soát Kupyansk, một thành phố nhỏ nhưng có nhiều tuyến đường bộ và đường sắt chiến lược, bao gồm cả tuyến đường sắt chạy đến biên giới Nga. Nga kiểm soát thành phố này trong 6 tháng của năm 2022, sau đó Ukraine giành lại.

Giờ đây, Nga có vẻ muốn giành lại Kupyansk, và trong những tuần gần đây đã đạt được một số kết quả, khiến tổng tư lệnh hàng đầu của Ukraine ở phía đông phải kêu gọi tiếp viện.

Giới phân tích và quan chức Ukraine đưa ra một số suy đoán về mục tiêu và logic của Mátxcơva ở thành phố này.

Giành quyền kiểm soát Kupyansk sẽ khó khăn. Thành phố này nằm cách biên giới Nga khoảng 40km, bị sông Oskil chia cắt và việc vượt qua nó sẽ vấp phải các cuộc tấn công. Vượt qua sông cũng khiến lực lượng Nga gặp rủi ro nếu họ buộc phải rút lui.

Kupyansk nằm ở vùng Kharkiv. Đây không phải 1 trong 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã sáp nhập.

“Nga không từ bỏ mục tiêu tiến theo hướng này, cũng như theo hướng Lyman. Vì vậy, họ sắp xếp lại quân, thay thế và chuẩn bị cho các trận chiến”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói. Lyman cũng là một thành phố mà Ukraine giành lại từ năm ngoái.

Bà Maliar cho biết lực lượng Nga thực hiện nhiều cuộc tấn công mỗi ngày và thường xuyên pháo kích vào các vị trí của Ukraine, nhưng số lượng các đợt tấn công đã "giảm phần nào" so với 2 tuần trước.

Khi Kupyansk bị tấn công liên tục, chính quyền yêu cầu thường dân sơ tán bắt buộc, nhưng đến ngày 30/8 mới có 1.400 người thực hiện, còn khoảng 11.000 người được cho là vẫn còn sống trong khu vực.

Nếu không bên nào thành công, kịch bản sẽ xảy ra là bế tắc, khi không bên nào sẵn sàng hoặc có thể đạt được tiến bộ đáng kể.

Dù mục tiêu là gì, việc tấn công vào thành phố này cũng đưa Nga đến gần Lữ đoàn xe tăng số 3 hơn. Leshyi nói rằng đội của anh gần đây tham gia tấn công một số thiết bị tác chiến điện tử.

Cuối tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, người vừa từ chức đầu tuần này, cho rằng việc Nga áp dụng chiến lược buộc Ukraine phân tán lực lượng khỏi miền nam là điều “hợp lý”.

Nhưng khi làm như vậy, Nga “có nguy cơ chia nhỏ lực lượng trong khi muốn ngăn chặn Ukraine đạt được đột phá”, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.