Ukraine bắt chủ hãng động cơ máy bay nổi tiếng vì hỗ trợ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cựu lãnh đạo hãng chế tạo động cơ máy bay nổi tiếng ở miền Trung Ukraine vừa bị bắt với cáo buộc phản quốc, báo chí Ukraine dẫn nguồn tin an ninh đưa tin ngày 22/10.
Ukraine bắt chủ hãng động cơ máy bay nổi tiếng vì hỗ trợ Nga ảnh 1

Nhiều báo uy tín của Ukraine đưa tin ông Vyacheslav Boguslaev, “ông chủ danh dự” của công ty Motor Sich ở Zaporizhzhia, đã bị bắt giữ và đưa về Kiev.

Các báo dẫn nguồn tin an ninh nói rằng ông Boguslaev - một cựu nghị sĩ quốc hội – bị tình nghi hợp tác và hỗ trợ lực lượng Nga ở các khu vực mà Nga đang kiểm soát, bao gồm vùng Zaporizhzhia. Thành phố Zaporizhzhia cùng tên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Các nguồn tin nói rằng đội điều tra phải phá cửa nhà ông Boguslaev để tìm kiếm.

Nhà báo nổi tiếng Iryna Romaliyska viết trên Facebook rằng ông Boguslaev là người có quan điểm ủng hộ Nga. Ông bị tình nghi cung cấp cho Nga các bộ phận trực thăng và máy bay, đồng thời duy trì tiếp xúc với cơ quan mật vụ Nga.

Moror Sich là một hãng sản xuất động cơ máy bay và công nghiệp. Năm ngoái, giới chức Ukraine ngăn chặn nỗ lực của các công ty Trung Quốc nhằm mua lại công ty này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.