Ukraine bác tin Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi bị bãi nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine - Serhii Nykyforov bác bỏ thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi đã bị bãi nhiệm.
Ukraine bác tin Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi bị bãi nhiệm ảnh 1

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Ukrinform

Trước đó, hôm 29/1, các kênh Telegram ẩn danh, các chính trị gia và giới truyền thông bắt đầu lan truyền thông tin về việc bãi nhiệm Tổng tư lệnh Zaluzhnyi.

Một nguồn tin của Pravda từ Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia cho biết: “Ông Zaluzhnyi đã được triệu tập và đề nghị một vị trí khác. Có lẽ là đại sứ ở đâu đó. Nhưng ông ấy đã từ chối. Không có sắc lệnh nào được đưa ra".

Cựu nghị sĩ Borislav Bereza cũng cho biết trên Telegram, trích dẫn các nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống, rằng ông Zaluzhnyi đã thôi giữ chức tổng tư lệnh.

Sau đó cùng ngày, khi được phóng viên hỏi về tin đồn trên, Thư ký báo chí Serhii Nykyforov cho biết: “Chắc chắn là không. Tổng thống chưa cách chức tổng tư lệnh.”

Một số nguồn tin có liên quan đến cơ quan tham mưu của tổng tư lệnh cũng phủ nhận việc ông Zaluzhnyi bị bãi nhiệm.

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Ukraine lan truyền tin đồn về ông Zaluzhnyi. Trước đó, cuối tháng 11/2023, tờ Economist cho biết căng thẳng trên "chiến trường chính trị" ở Kiev đã ngày càng gia tăng. Tổng thống Volodymyr Zelensky coi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine là đối thủ và sự bất đồng chính trị nội bộ sẽ gây tổn hại cho Ukraine.

Các nguồn tin của Pravda tiết lộ ông Zelensky đã liên lạc trực tiếp với một số chỉ huy lực lượng Ukraine, bỏ qua Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi và can thiệp vào quyền chỉ huy chung của quân đội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Rustem Umierov thời điểm đó đã tuyên bố rằng việc thay thế ông Valerii Zaluzhnyi không được xem xét.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.