Úc giúp Việt Nam làm lúa giảm thải CO2

Úc giúp Việt Nam làm lúa giảm thải CO2
TP - Chính phủ Úc đang giúp nông dân Nam Bộ thí điểm canh tác lúa giảm phát thải dioxide carbon (CO2), loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính hay ấm nóng toàn cầu, Đại sứ Úc tại Việt Nam (VN) Hugh Borrowman cho biết tại lễ công bố Úc tăng tường hỗ trợ VN ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức hôm qua ở Hà Nội.

Dự án được Cơ quan Viện trợ Phát triển Úc (AusAID) tài trợ và triển khai ở cấp cộng đồng từ tháng 10-2011. Đến cuối tháng 7-2012, bốn vụ lúa thí điểm đã được thực hiện theo phương pháp canh tác ngập - khô xen kẽ, thay vì canh tác ngập liên tục như lâu nay vẫn làm.

So với canh tác truyền thống, canh tác theo phương pháp mới có thể giúp giảm 20-30% lượng khí nhà kính phát thải.

Dự kiến, đến tháng 12-2014, thời điểm kết thúc dự án thí điểm, 1.200 nông hộ canh tác lúa ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang sẽ cải thiện sinh kế nhờ nắm cách canh tác mới, vừa giảm giá thành vừa duy trì hoặc tăng năng suất lúa.

Không những thế, lần đầu tiên, nhà nông có thể thêm nguồn thu nhờ giảm phát thải khí nhà kính.

Trên tổng diện tích hơn 500ha thí điểm với năm vụ lúa, các hộ dân tham gia có thể thu được khoản tiền không nhỏ nhờ bán chứng chỉ giảm phát thải, cộng dồn lên tới 10.000 tấn CO2 tương đương.

Dự án do Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long và Phòng Nghiên cứu Chuyên sâu thuộc Đại học Cần Thơ, Sở NN&PTNT các tỉnh An Giang và Kiên Giang, thực hiện.

Theo ông Borrowman, dự án này nằm trong khuôn khổ gói viện trợ 15 triệu dollar Úc (tương đương 330 tỷ đồng) của AusAID cho sáu dự án giúp 500.000 người dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu ở 17 tỉnh thành VN.

Gói dự án dự kiến kéo dài 2,5 năm thông qua hợp tác với sáu tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, gồm Hội Chữ thập Đỏ Úc, CARE, EDF, Oxfarm Úc, Save the Children Úc và Tổ chức Phát triển Hà Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG