UBND TPHCM là bị đơn trong vụ kiện Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen.
Trường Đại học Hoa Sen.
TPO -  Vụ kiện liên quan tới các quyết định của UBND TPHCM đối với các lãnh đạo cũ của Trường Đại học Hoa Sen.

Sáng nay (26/5), TAND TPHCM xét xử vụ “Khiếu kiện hành chính”, giữa Người khiếu kiện là ông Trần Văn Tạo, Bùi Trân Phượng, Đỗ Sỹ Cường và Người bị kiện là UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Phiên tòa sơ thẩm này do thẩm phán Trương Thế Trọng làm chủ tọa.

UBND TPHCM là bị đơn trong vụ kiện Trường Đại học Hoa Sen ảnh 1 Bà Bùi Trân Phượng.

Theo nội dung vụ kiện, những người khởi kiện là các lãnh đạo cũ trường Đại học Hoa Sen, kiện các Quyết định công nhận hội đồng quản trị được bầu bởi Đại hội cổ đông bất thường và Quyết định công nhận Hiệu trưởng mới và không công nhận Hiệu trưởng cũ của trường này của UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM.

Các ông Trần Văn Tạo nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Bùi Trân Phượng, nguyên Hiệu trưởng và ông Đỗ Sỹ Cường, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

Tại TAND TPHCM sáng nay, chủ tọa đã mời luật sư Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TPHCM, bảo vệ quyền lợi cho các nguyên đơn) vào phòng xử và cho biết, do phía bị đơn là UBND TPHCM đã có đơn xin hoãn phiên tòa; một số người liên quan đã vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại tòa sẽ thông báo sau.

UBND TPHCM là bị đơn trong vụ kiện Trường Đại học Hoa Sen ảnh 2 Luật sư Phạm Công Hùng trao đổi với báo chí sáng nay tại Tòa án. Ảnh: Tân Châu

Trao đổi với phóng viên, luật sư Phạm Công Hùng nói rằng, ông mong vụ việc sớm kết thúc. “Chúng tôi đã khởi kiện và có cam đoan không đồng thời khiếu nại người có thẩm quyền khác, vì vậy mong Tòa án sớm mở lại phiên tòa theo quy định của pháp luật”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.