U23 Việt Nam vẫn loay hoay tìm đội hình

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện tại Bình Dương để làm quen khí hậu trước khi lên đường dự VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện tại Bình Dương để làm quen khí hậu trước khi lên đường dự VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Chỉ còn 5 ngày là đến ngày lên đường sang Qatar tham dự VCK U23 châu Á song HLV Miura vẫn chưa thể tìm ra đội hình ưng ý.

Hôm qua (25/12), U23 Việt Nam tiếp tục có buổi rèn thể lực trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Đáng chú ý, HLV Miura cho các học trò ra sân tập từ lúc 11h trưa, khi mà thời tiết tại Bình Dương khá nắng nóng. Buổi chiều, HLV Miura cho các học trò thi đấu đối kháng, thực hiện các bài tập chiến thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu tập với B.Bình Dương vào chiều nay.

Ngoài những trường hợp dính chấn thương như Hữu Dũng, Duy Khánh và Đông Triều tập hồi phục trong phòng gym và bể bơi khách sạn, tất cả các cầu thủ còn lại đều ra sân.

U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu tập với JFL Selection (2 trận) và Cerezo Osaka. Thật ra, sức mạnh và cách chơi của đội không chuyên Cerezo Osaka không thua gì JFL Selection, với lối chơi nhuần nhuyễn cùng sự già rơ nên U23 Việt Nam đã thua 2 trận trước đối thủ này. Ở trận đấu hòa 2-2 với Cerezo Osaka, HLV Miura tiếp tục thử nghiệm các vị trí trong đội hình nên U23 Việt Nam cũng chưa cho thấy sự kết dính.

Ở lần tập trung này, trong tay HLV Toshiya Miura có đến 5 tiền đạo, gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh và Văn Thành. Nhưng hàng tiền đạo chưa thể bắt nhịp với yêu cầu của HLV Miura là chơi nhanh, dựa vào sức mạnh và đặc biệt là hạn chế tối đa việc cầm bóng lâu.

Hàng hậu vệ đáng lo hơn khi U23 Việt Nam không có những con người tốt nhất như việc trung vệ Quế Ngọc Hải bị kỷ luật không thể góp mặt ở lần tập trung này. Đào Duy Khánh hiện đang là một trong những gương mặt nổi trội ở trung tâm hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Với chiều cao 1m83 cùng một thân hình lý tưởng, anh được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà giải quyết bài toán bóng bổng nhờ khả năng không chiến rất tốt. Nhưng Duy Khánh cũng đang chấn thương. Cặp trung vệ Phạm Hoàng Lâm, Bùi Tiến Dũng cũng chưa đủ và chưa làm HLV Miura yên tâm nên có lúc ông đã thử nghiệm bằng cách kéo Thanh Hiền từ hậu vệ phải vào đá ở vị trí trung vệ.

Nhưng đáng lo nhất là ở hàng tiền vệ khi chưa cho thấy sự uyển chuyển, mạch lạc, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa khá yếu. Hiện tại, HLV Miura đã mất đi cặp đôi Ngọc Thắng và Huy Toàn ở hai cánh và rất khó khăn để tìm những cầu thủ khác có đủ khả năng thay thế.

Ngoài các cầu thủ bị chấn thương thì ở vị trí tiền vệ trung tâm, U23 Việt Nam đang có các cầu thủ Trần Duy Khánh, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh và Huỳnh Tấn Tài có thể đảm đương. Nếu nhìn từ vị trí mà các cầu thủ này đã chơi ở CLB chủ quản hay ở các đội tuyển trước đây, có thể thấy, ngoài Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường thì những người còn lại đều có xu hướng thiên về phòng ngự.

Cái lúng túng của HLV Miura là xếp Tuấn Anh đá cặp ở tuyến giữa cùng Xuân Trường hay Duy Mạnh. Xuân Trường thì đã quen rơ với Tuấn Anh, vấn đề đặt ra là, nếu Xuân Trường phải thực hiện cả hai chức năng phòng ngự lẫn tấn công thì những đường chuyền, vốn là sở trường của anh, có thể sẽ giảm đi độ chính xác. Còn Duy Mạnh là tiền vệ thủ cưng của ông Miura. Tìm đâu là giải pháp tối ưu và hài hòa giữa công và thủ là bài toán đau đầu của HLV Miura lúc này.

Các đối thủ U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2016 đang trong cao trào của giai đoạn chuẩn bị về chuyên môn. Với U23 Australia, mọi chuyện gần như đã hoàn tất khi mới đây, HLV Aurelio Vidmar đã chốt danh sách 23 cầu thủ đến Qatar. U23 UAE cũng đang tích cực nâng cao chuyên môn bằng các trận giao hữu. Mới đây nhất (23/12), UAE đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U23 CHDCND Triều Tiên. U23 Jordan thì còn 2 trận rèn quân với các đội U23 của CHDCND Triều Tiên (29/12) và Uzbekistan (1/1/2016) tại UAE.

Còn U23 Việt Nam vẫn lúng túng đi sắp xếp đội hình.

Hàng hậu vệ đáng lo hơn khi U23 Việt Nam không có những con người tốt nhất như việc trung vệ Quế Ngọc Hải bị kỷ luật không thể góp mặt ở lần tập trung này. Đào Duy Khánh hiện đang là một trong những gương mặt nổi trội ở trung tâm hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.