VCK U23 CHÂU Á 2024, 22H30 NGÀY 17/4

U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Khởi đầu để tiến xa

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm nay, U23 Việt Nam chính thức khởi đầu hành trình ở VCK U23 châu Á 2024. Để có thể tiến xa, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cần một kết quả tốt trước U23 Kuwait. Với năng lực hiện tại, sự tự tin và khát khao chiến thắng, họ có thể làm được.
U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Khởi đầu để tiến xa ảnh 1
U23 Việt Nam đủ khả năng tạo nên một khởi đầu tốt ở VCK U23 châu Á. Ảnh: Anh Đoàn

Tối 15/4, hai ngày trước trận mở màn gặp U23 Kuwait, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố 23 cái tên chính thức tham dự VCK U23 châu Á. Nếu có gì đó gây ngạc nhiên, chỉ là việc U23 Việt Nam bước vào cuộc phiêu lưu trên đất Qatar với 6 tiền đạo, gồm Võ Nguyên Hoàng, Quốc Việt, Minh Quang, Vĩ Hào, Văn Tùng và Đình Bắc. Vì Văn Khang và Văn Trường, người được giữ lại bởi kinh nghiệm cùng sự đa năng, đều có thể chơi ở tuyến đầu, trong tay chiến lược gia 56 tuổi có tới 8 lựa chọn cho các vị trí trên hàng công.

Không có hệ thống chiến thuật nào đủ lớn để tích hợp tất cả, nhưng khá rõ ràng, U23 Việt Nam sẽ không tới Qatar và tìm kiếm thành công bằng phong cách phòng ngự số đông. Họ sẽ lao về phía trước ngay khi có thể dựa trên những cầu thủ có thiên hướng tấn công. Các mũi nhọn sẽ là Văn Khang trong vai trò chạy cánh trái, Đình Bắc phía trên, Văn Tùng (hoặc Võ Nguyên Hoàng) đá cắm còn Vĩ Hào chơi tiền đạo trái.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu của U23 Việt Nam tại giải lần này là “phải làm sao để các cầu thủ thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, chơi cống hiến nhất”. Dĩ nhiên “chơi cống hiến” không có nghĩa là tấn công ào ạt và bỏ qua phòng ngự. Luôn coi trọng tính thực dụng, chiến lược gia người Khánh Hòa luôn chú trọng tính chắc chắn nơi hàng thủ, với các tiền vệ năng nổ thu hồi bóng tốt và cung cấp nền tảng cho tuyến đầu, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi trạng thái, sau đó kết liễu đối thủ bằng sự sắc bén.

Tin vui là U23 Việt Nam đang triển khai tốt các yêu cầu chiến thuật. Như tiền vệ Nguyễn Đức Việt chia sẻ mới đây, “toàn đội đã hiểu rõ những mong muốn của HLV Hoàng Anh Tuấn thông qua các giáo án trên sân tập, những buổi họp chuyên môn và phân tích đối thủ”. Hiện tại, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng, từ thể lực đến yếu tố chuyên môn, sau đó háo hức chờ ngày xung trận.

Trong 4 kỳ tham dự VCK U23 châu Á trước, U23 Việt Nam ghi tổng cộng 17 bàn sau 16 trận, bình quân 1,06 bàn/trận. Trong số này, gần một nửa (8 bàn) được thực hiện vào năm 2018 tại Thường Châu. Kỳ 2020 là tệ nhất khi chúng ta chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn.

Trên lý thuyết, U23 Kuwait là đối thủ thích hợp để U23 Việt Nam thể hiện những phẩm chất tấn công. Đội bóng Tây Á đã không thắng kể từ sau tháng 9/2023 và tạo nên chuỗi 7 trận chỉ hòa (3) và thua (4). Họ cũng thất bại trong việc giữ sạch lưới ở khoảng thời gian này, nhận tổng cộng 21 bàn thua (trung bình 3 bàn mỗi trận) trong khi chỉ ghi được 6 bàn. Đội quân của HLV Emilio Peixe còn gặp vấn đề với sự gắn kết bởi quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn (9 ngày). Cuối cùng, dù đến từ Tây Á nhưng thể hình của U23 Kuwait không phải rất cao lớn. Chiều cao trung bình của họ là 1,762m, tương đồng với chúng ta (1,763m).

Ở đấu trường tầm châu lục, mọi đối thủ đều mang tới thử thách khó khăn. Tuy nhiên với cách tiếp cận hợp lý, khát khao cống hiến và đảm bảo tính tốc độ, sáng tạo, hiệu quả ở các pha lên bóng, U23 Việt Nam đủ khả năng giành 3 điểm ở trận mở màn. Điều này nếu xảy ra, sẽ thúc đẩy tinh thần và gây dựng sự tự tin nơi các cầu thủ ở những trận đấu tiếp theo. Qua đó, biến VCK U23 châu Á 2024 trở thành hành trình đầy hy vọng, tạo nên khởi đầu tốt cho giai đoạn mới của bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG