U23 Việt Nam sẽ tấn công trước Jordan?

Đình Trọng trao đổi với thày Park trong buổi tập trước trận gặp Jordan ảnh: HỮU PHẠM
Đình Trọng trao đổi với thày Park trong buổi tập trước trận gặp Jordan ảnh: HỮU PHẠM
TP - Thầy trò ông Park Hang Seo hướng tới mục tiêu đoạt trọn 3 điểm trước Jordan để mở rộng cửa tiến vào vòng sau. U23 Việt Nam không loại trừ khả năng chơi tấn công trước đối thủ Tây Á trong cuộc chạm trán tối nay. 

19h hôm qua, U23 Việt Nam thực hiện lắp ghép đội hình, chiến thuật trên sân phụ Chang Arena để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan. Phục vụ công tác nghiên cứu đối thủ của HLV Park, bộ phận chuyên môn LĐBĐVN (VFF) đã cung cấp khá nhiều băng hình và dữ liệu liên quan đội bóng này, gồm các trận giao hữu và vòng loại. HLV Park cũng trực tiếp theo dõi trận đấu của Jordan với Triều Tiên hôm 10/1 tại Chang Arena. 

So với UAE, đối thủ ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam, Jordan được đánh giá là “nhẹ cân” hơn. Hàng tấn công của đội bóng Tây Á có khá nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật, tốc độ tốt. Trong số này có thể kể tới số 19 Yazan Al-Naimat. Ở trận đấu với Triều Tiên, Naimat chính là người thực hiện pha đi bóng khiến hậu vệ Triều Tiên phải phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả phạt 11m cho Jordan. Dù không có cá nhân nào quá xuất sắc, nhưng Jordan cho thấy họ chơi bài bản hơn so với UAE. Đặc biệt, đội bóng Tây Á sử dụng khá nhiều đường chuyền dài vượt tuyến, hoặc tạt bóng từ hai biên. 

Một khó khăn nữa với U23 Việt Nam là Jordan đã có 3 điểm, đang dẫn đầu bảng D. HLV Abdel Kader tuyên bố, Jordan sẽ chơi tấn công nhiều hơn trước Việt Nam, và họ cũng xác định đây là trận đấu quan trọng. Không khó hiểu điều này bởi nếu chiến thắng, Jordan sẽ có thể sớm đoạt vé vào vòng sau. Ở lượt trận cuối, Jordan sẽ chạm trán đội mạnh nhất bảng UAE và dĩ nhiên, ông Kader sẽ chọn U23 Việt Nam để quyết đấu. 

Tin vui với HLV Park là trong cuộc đối đầu hôm nay, U23 Việt Nam sẽ đón sự trở lại của Tấn Tài sau án cấm thi đấu vì thẻ phạt. Ông Park có thể sử dụng Tấn Tài thay cho Việt Anh. Do thiếu kinh nghiệm, Việt Anh đã chơi không tốt trước UAE. Ngoài ra, cũng có khả năng trung vệ Đình Trọng sẽ có tên trong đội hình chính, thay cho Tấn Sinh. Ở trận đấu với UAE, HLV Park đưa Đình Trọng vào sân thay Tấn Sinh từ phút 50 và trong 2 buổi tập mới đây của U23 Việt Nam, Đình Trọng hoàn thành tốt giáo án tập luyện. 

Sự trở lại của Đình Trọng và Tấn Tài có thể giúp HLV Park an tâm với hàng hậu vệ. Từ đây, ông Park cũng có thể giải phóng nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự cho Quang Hải, đồng thời cho U23 Việt Nam chơi tấn công nhiều hơn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Việt Nam có phần rụt rè khi đối diện UAE. Vì vậy, đội đã không mạnh dạn tấn công khi có bóng. UAE nhờ vậy dễ dàng kiểm soát thế trận, đẩy U23 Việt Nam vào thế phòng ngự.

Nhưng ở đây cũng có thể thấy, việc thiếu một tiền vệ toàn diện và giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng đã ảnh hưởng tới tuyến giữa của U23 Việt Nam. Ở trận đấu với UAE, ông Park bố trí Đức Chiến và Hoàng Đức đá cặp tiền vệ trung tâm. Quang Hải chơi hộ công phía sau Tiến Linh và Đức Chinh. Tuy nhiên do khả năng kiểm soát bóng hạn chế của Đức Chiến, Quang Hải thường xuyên phải lùi sâu, vừa tham gia phòng ngự, vừa cầm bóng. Điều này khiến cho khả năng uy hiếp khung thành đối phương của Quang Hải giảm đi khá nhiều. 

Nếu thắng Jordan, cơ hội vào vòng sau của U23 Việt Nam cũng sẽ mở rộng bởi ở trận cuối, đối thủ của thầy trò ông Park là U23 Triều Tiên - đội bị đánh giá yếu nhất bảng. HLV Park vì vậy có thể để Quang Hải chơi cao hơn nhằm phát huy được khả năng gây “sát thương” của anh. Ngoài ra, để tăng cường tấn công, Đức Chiến có thể được thay thế bằng Triệu Việt Hưng, tùy diễn biến thực tế trên sân hoặc thậm chí không loại trừ khả năng ông Park sử dụng tiền vệ HAGL ngay từ đầu. 

MỚI - NÓNG