Sao trẻ Thái Lan đi vào lịch sử giải U23 châu Á

Sao trẻ Thái Lan đi vào lịch sử giải U23 châu Á
TPO - Suphanat Mueanta, cầu thủ được mệnh danh là thần đồng bóng đá Thái Lan, đi vào lịch sử giải U23 châu Á với tư cách cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở sân chơi này.

U23 Thái Lan đã khởi đầu giải U23 châu Á trên sân nhà một cách hoàn hảo với chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Bahrain. Chân sút trẻ Suphanat Muenta ghi đậm dấu ấn với cú đúp bàn thắng ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường châu lục. 

Đang nói, các pha lập công này giúp Suphanat đi vào lịch sử giải U23 châu Á với tư cách cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở sân chơi này. Hiện tại, Suphanat mới 17 tuổi, 5 tháng, 6 ngày. Ở giải đấu năm nay, thần đồng của bóng đá Thái Lan vừa là cầu thủ trẻ nhất giải, vừa là cái tên trẻ nhất lịch sử ghi bàn.

Đây không phải là lần đầu tiên, Suphanat lập các cột mốc lịch sử. Tại Thai League, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử khi mới 15 tuổi.

Tháng 4 năm ngoái, Suphanat trở thành chân sút ghi bàn trẻ nhất tại AFC Champions League, ở tuổi 16. Đó là bàn thắng mà Suphanat thực hiện trong thất bại 1-3 của Buriram trước Bejing Guoan. Tiền vệ Lương Xuân Trường chính là người thực hiện đường kiến tạo cho cầu thủ này khi còn chơi cho đội bóng Thái. 

"Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng và giúp đội nhà giành chiến thắng. Nhưng trong trận đấu này, tôi có 4 cơ hội nhưng chỉ tận dụng được có 2 cơ hội để ghi bàn. Tôi cần phải cải thiện điều này", Suphanat chia sẻ với tờ Thairath sau trận ra quân giải U23 châu Á.

Chiến thắng 5 bàn cách biệt trước Bahrain giúp U23 Thái Lan vươn lên đứng đầu bảng A sau lượt đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Akira Nishino sẽ gặp Australia ở lượt thứ 2 lúc 20h15 ngày 11/1.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.