U23 Việt Nam quyết đấu Triều Tiên, các chuyên gia nhận định ra sao?

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên là về mặt thể lực. Ảnh: Vnexpress
Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên là về mặt thể lực. Ảnh: Vnexpress
TP - Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy và chuyên gia Phan Anh Tú đều tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, bất chấp việc chúng ta không còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối bảng D gặp U23 Triều Tiên.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng D với 2 điểm, xếp sau U23 Jordan và U23 UAE, đồng thời đứng trên U23 Triều Tiên chưa có điểm nào. Theo BLV Vũ Quang Huy, các cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy nỗ lực tuyệt vời của họ ở hai trận đấu này, trong bối cảnh các đối thủ đã hiểu quá rõ về chúng ta.

“Tôi thấy cần phải khen ngợi tinh thần thi đấu tuyệt vời của lứa cầu thủ này. Các cầu thủ luôn chơi bền bỉ, không buông xuôi bất chấp có những thời điểm đội bóng rất khó khăn khi chịu nhiều sức ép từ phía đối thủ. Phải có bản lĩnh thi đấu, ý chí thi đấu tuyệt vời thì chúng ta mới có điểm trước các đội bóng mạnh đến từ Tây Á”, BLV Quang Huy nói.

Trong khi đó, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên là về mặt thể lực. “Trận đá với U23 Jordan khiến U23 Việt Nam tiêu tốn khá nhiều thể lực. Trong khi đó, U23 Triều Tiên có thể lực tốt nên trận đấu này chúng ta phải tranh đua thể lực nhiều.

Để giải quyết được trận đấu này, U23 Việt Nam phải di chuyển và đá rất nhanh thì mới khai thác được U23 Triều Tiên. Đội bóng này thiên về sức mạnh, nhưng độ nhanh nhẹn và kỹ thuật không thể bằng được các cầu thủ U23 Việt Nam. Vì thế, thầy Park phải tính toán để duy trì, tăng cường thể lực tốt cho U23 Việt Nam để có thể phá sức được Triều Tiên. Nhiều khả năng đội hình lại có sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Nhiều khả năng các cầu thủ chưa được thi đấu, có kỹ thuật và nhanh nhẹn như Triệu Việt Hưng hay Trọng Hùng sẽ được sử dụng”, ông Tú nói.

Theo ông Tú, sau hai lượt trận, Việt Nam cho thấy sự nỗ lực kiểm soát bóng nhưng hàng tiền vệ vẫn chưa có một tiền vệ trụ xứng đáng. Bên cạnh đó, đối phương đá với U23 Việt Nam cũng thận trọng hơn. Trong bối cảnh họ phòng ngự có chiều sâu, có tầng lớp thì U23 Việt Nam cần hoạt động tốt hai cánh nhưng hiện các cầu thủ ở vị trí này đang đá quá đơn giản, chưa tinh tế và sắc bén, nên không có sự công phá ở biên để giảm áp lực cho trung tuyến.

“Đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã hay lại còn may. Bên cạnh việc chúng ta buộc phải thắng Triều Tiên thì cần phải chờ kết quả của trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan. Theo tôi, khả năng cao hai đội sẽ đá hết mình và kết thúc có thắng thua. Tôi hy vọng U23 Việt Nam và U23 UAE cùng giành chiến thắng 1-0 trước các đối thủ và cùng nhau giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á”, ông Tú dự đoán.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.