U23 Việt Nam lên đường sang Doha, ông Troussier bước vào thử thách đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Doha (Qatar) tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023.

Đây là giải đấu đầu tiên của HLV Philippe Troussier sau khi chính thức dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam. Doha Cup 2023 được xác định là cơ hội để nhà cầm quân người Pháp đánh giá lại lực lượng U23 Việt Nam, rèn quân cho mục tiêu đoạt HCV SEA Games 32 (Campuchia).

Được biết, đội tuyển U23 Việt Nam được chia làm 2 nhóm, di chuyển sang Qatar vào sáng và chiều tối ngày 18/3. Trước đó, HLV Philippe Troussier đã chốt danh sách đội, với thành phần gồm các tuyển thủ U22 được bổ sung thêm một số gương mặt trẻ nổi bật từ đội U20 vừa dự giải U20 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Đó là các cầu thủ Khuất Văn Khang, Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đức Việt.

Doha Cup 2023 diễn ra từ 22-29/3, với sự tham dự của 10 đội bóng. Theo lịch ở vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Iraq và UAE vào các ngày 23 và 26/3.

Ngày 18/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Doha (Qatar) tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.