U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng, HLV Troussier tiết lộ lý do khiến các cầu thủ 'làm chưa đủ tốt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận hòa bất ngờ 2-2 trước U23 Singapore. U23 Việt Nam đã hoàn thành vòng loại U23 châu Á 2024 với 7 điểm, đứng đầu bảng C. Không có được chiến thắng ở trận cuối cùng, HLV Philippe Troussier đã giải thích lý do tại sao. 
U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng, HLV Troussier tiết lộ lý do khiến các cầu thủ 'làm chưa đủ tốt' ảnh 1

Đã không có chiến thắng thứ ba cho U23 Việt Nam. Trước một U23 Singapore bị đánh giá yếu hơn nhưng Khuất Văn Khang và các đồng đội lại nhận về tỷ số hòa 2-2. Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024 với ngôi nhất bảng, ghi 9 bàn và nhận 2 bàn thua, U23 Việt Nam đã giành vé tới giải đấu diễn ra tại Qatar vào năm sau với thành tích không thực sự hoàn hảo.

Phải rất lâu sau khi trận đấu kết thúc, HLV Philippe Troussier mới bước vào phòng họp báo. Chiến lược gia người Pháp đương nhiên khó có thể hài lòng với kết quả, ông nói: "Kết quả trận đấu không phải điều chúng tôi mong muốn. Nhưng xét về mọi thông số trận đấu, U23 Việt Nam áp đảo hơn, và lẽ ra phải giành chiến thắng. Tiếc là bóng đá không đơn giản như vậy.

"Tôi nghĩ cầu thủ có sự giảm sút về mặt tinh thần, sự quyết tâm. Việc đã giành vé đi tiếp khiến các cầu thủ không giữ được sự tập trung. Trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ làm chưa đủ tốt. Dù sao thì mục tiêu giành vé tới VCK đã đạt được, đồng thời các cầu thủ đều được ra sân. Đây là bài học tốt để họ cải thiện hơn nữa. Với cá nhân tôi cũng vậy khi đã cho họ sự tự do hơn so với các trận đấu khác".

"Về các tình huống cố định, đây chính là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam và hiện tượng chung của bóng đá Việt. Điều này có thể thấy ở V-League, với những đường bóng dài hướng đến sức mạnh thể hình của các ngoại binh. Nhưng chúng ta cần gia tăng hơn nữa các bàn thắng từ tình huống mở, và tôi đang cố gắng cải thiện điều đó. Như hôm nay, chúng ta giữ bóng 85% thời lượng nhưng lại không có nhiều phương án chính xác để tạo ra bàn thắng mở. Đội tuyển cần cải thiện rất nhiều trong tương lai. Có như vậy mới có thể chơi tốt hơn và vươn ra ngoài châu lục".

Về phần Hữu Nam, người mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ nhất nhưng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, anh nói: "Hôm nay được ra sân em khá căng thẳng. Áp lực càng đè nặng sau khi để thủng lưới từ lỗi cá nhân. Tuy nhiên em quyết tâm sửa đổi, không lặp lại sai lầm từ những tình huống tương tự và nỗ lực để lập công chuộc tội. Khi làm được, em rất vui".

MỚI - NÓNG