U23 Việt Nam 0 - U23 Australia 2: Tắt hy vọng

Tinh thần chiến đấu tốt không đủ giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng trước U23 Australia. Ảnh: VSI
Tinh thần chiến đấu tốt không đủ giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng trước U23 Australia. Ảnh: VSI
TP - Tối qua (17/1) U23 Việt Nam chơi tốt hơn trận ra quân nhưng chừng đó là chưa đủ để giành một kết quả khả dĩ trước U23 Australia.

Các cầu thủ U23 Australia đã hạn chế được những điểm yếu trong trận đấu trước. Cầu thủ của HLV Aurelio Vidmar chơi bóng ăn ý, các tuyến phối hợp đồng bộ hơn.

U23 Việt Nam ra sân với đội hình 4-4-2: Thủ môn Minh Long; các hậu vệ Tấn Tài, Duy Khánh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng; các tiền vệ Văn Toàn, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Đức Huy; hai tiền đạo Công Phượng, Thanh Bình, trong đó Công Phượng đá lùi.

HLV Miura sau đó đã thay 3 cầu thủ. Phút bù giờ hiệp 1, U23 Việt Nam có sự thay đổi người, Nam Anh vào sân thay Đào Duy Khánh không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Phút 59, U23 Việt Nam thay người thứ 2. Hồng Duy vào sân thay cho Đức Huy. Phút 71, U23 Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng. Tiền vệ Tuấn Anh vào sân thay cho Hữu Dũng.

Đấu với U23 Australia, một đối thủ cũng có thể hình thể lực rất tốt, U23 Việt Nam không thể sử dụng những đường chuyền dài và lật bổng vào trong cho các tiền đạo tranh chấp được. U23 Việt Nam đã sử dụng nhiều hơn những pha phối hợp ngắn, nhanh và tạo ra những đường chuyền tầm thấp, đặc biệt là cuối trận khi có Hồng Duy và Tuấn Anh vào sân, nhưng rất tiếc là U23 Việt Nam không ghi được bàn thắng.

HLV Miura đã nói với các học trò trước trận đấu: “Cả đội nỗ lực chiến đấu hết mình, đừng nghĩ gì đến kết quả trận đấu. Chơi một trận cống hiến, dốc hết sức mình. Các bạn còn trẻ, tương lai còn rất dài, đây là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp nên cố gắng tận hưởng và thể hiện tốt nhất có thể”. Và yêu cầu này đã đạt được.

Rất tiếc là trong một trận đấu quan trọng và U23 Việt Nam đã có tư tưởng rất tốt nhưng lại bị thủng lưới quá sớm. Ngay phút thứ 2, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên. Từ một tình huống phạt góc, Donachie nhanh chân dứt điểm khiến hàng thủ U23 VN không kịp trở tay.

Đáng tiếc là ở phút thứ 6, bóng chạm tay cầu thủ của U23 Australia ở trong vòng cấm nhưng trọng tài Al-Qaysi không cho U23 Việt Nam hưởng 11m.

Sau những phút đầu bỡ ngỡ, U23 VN đang dần lấy lại tinh thần và ít nhiều gây khó khăn cho U23 Australia. U23 Australia cũng đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép đối với U23 Việt Nam bằng những tình huống tấn công từ hai biên. Những tình huống căng ngang tầm thấp của đối thủ đang gây nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Phí Minh Long.

Phút 60, sau hàng loạt tình huống lộn xộn trong vòng cấm U23 Việt Nam, U23 Australia có bàn thắng thứ 2. Andrew Hoole ở tư thế trống trải căng ngang cho tiền đạo Jamie Maclaren đệm bóng dễ dàng vào gôn trống. Thủ môn Minh Long đã xuất sắc cản phá ở tình huống trước đó nhưng anh cũng không thể cứu cho U23 Việt Nam tránh khỏi thêm một bàn thua.

Đặc biệt thủ môn Minh Long đã chơi một trận xuất sắc với gần chục pha cản phá, nếu không thì lưới U23 Việt Nam có thể rung thêm. Có thể kể một số tình huống ở phút 29, Andrew Hoole có bóng trong vòng cấm, loại bỏ Huỳnh Tấn Tài trước khi tung cú sút bằng chân phải rất căng ở góc thấp nhưng thủ môn Minh Long đã cản phá xuất sắc. Phút 30, từ pha căng ngang tầm thấp của Borrelo bên cánh trái, tiền đạo Maclaren thoải mái dứt điểm cận thành trong vòng cấm nhưng thủ thành Minh Long đã cản phá xuất thần. Đầu hiệp 2, trung vệ Nam Anh mất tập trung và để cầu thủ U23 Australia từ phía sau băng lên dứt điểm. May thay Minh Long kịp lao lên
chặn đứng.

U23 Việt Nam đã thi đấu có tính chiến đấu và ít nhiều áp đặt lên đối thủ. U23 Việt Nam cũng tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng rất tiếc không ghi được bàn thắng vào lưới của U23 Australia. Dù sao, U23 Việt Nam ở trận đấu này, các cầu thủ đã để lại dấu ấn tích cực của mình.

U23 Việt Nam đã không còn hy vọng giành vé vào tứ kết, nhưng qua những gì trình diễn, có thể nói U23 đã không yếm thế khi đối đầu với những đối thủ đẳng cấp châu lục. 

U23 Việt Nam đã thi đấu có tính chiến đấu và ít nhiều áp đặt lên đối thủ. U23 Việt Nam cũng tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng rất tiếc không ghi được bàn thắng vào lưới của U23 Australia. Dù sao, U23 Việt Nam ở trận đấu này, các cầu thủ đã để lại dấu ấn tích cực của mình.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.