U23 Palestine - quân xanh cuối cùng của U23 VN

Thày trò HLV Park Hang seo tập luyện những buổi cuối cùng trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI.
Thày trò HLV Park Hang seo tập luyện những buổi cuối cùng trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI.
TP - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1 tới đây. Điều đáng chú ý là U23 Palestine có lối chơi tương đồng với U23 Syria, đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018.

Đó là lối đá dựa nhiều vào kỹ thuật và sự ngẫu hứng. Họ có thể đá rất hay khi tinh thần tốt, nhưng lại có thể chơi tệ khi xuống tinh thần. Nói chung, các đội bóng của Việt Nam thường dễ đá khi gặp các đối thủ đến từ Tây Á, hơn là gặp các đội Đông Á.

Cách đây hơn 3 năm, đầu tháng 11/2014, dưới triều đại của HLV Miura, đội tuyển Việt Nam từng thất bại 1-3 trước đội tuyển Palestine (của HLV Ahmed Alhasan) trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Lúc đó HLV Miura nói rằng các cầu thủ phòng ngự đã có một trận cầu rất tệ, đã để Palestine khai thác quá nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Giờ đây, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam xem chừng vẫn chưa ổn còn U23 Palestine đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2018 một cách rất ấn tượng.

U23 Palestine được coi là đội bóng bí ẩn bậc nhất khi mới lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu lục. Tuy mới lần đầu sẽ tham dự VCK U23 châu Á nhưng bóng đá Palestine đang cho thấy sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Sự trưởng thành vượt bậc của U23 Palestine thể hiện qua phong độ của họ ở vòng loại U23 châu Á 2018. Dù xếp vào nhóm cùng với các đối thủ tương đối nặng ký gồm Jordan, Tajikistan và Bangladesh nhưng Palestine lại chơi thăng hoa và giành ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng (3-2 trước Jordan và 3-0 trước Bangladesh) và 1 trận hòa (2-2 với Tajikistan).

Cả 2 chiến thắng của U23 Palestine đều được đánh giá rất cao. Đặc biệt là ở trận gặp Bangladesh, hàng công của Palestine đã chơi thăng hoa và tiền đạo Mahmoud Abuwarda đã sắm vai người hùng với một cú hat-trick.

Thành tích này của U23 Palestine có dấu ấn vô cùng quan trọng của HLV Ayman Sandouqa và trước đó là người tiền nhiệm Abdelnasser Barakat (hiện đang dẫn dắt ĐTQG Palestine).

Dưới sự dẫn dắt của 2 HLV Barakat và nhà cầm quân đương nhiệm Sandouqa - U23 Palestine cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng và giành vé tới Trung Quốc đầy thuyết phục.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, U23 Palestine đá giao hữu với Oman và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Ngoài tiền đạo Mahmoud Abuwarda, đội hình của HLV Ayman Sandouqa đang sở hữu một số cầu thủ khác cũng được đánh giá cao như Michel Termanini, Saado Abdel Salam và Mohamed Darwish.

Với phong độ đang lên rất cao cộng với tinh thần quyết tâm khi lần đầu tiên được dự VCK U23 châu Á và lợi thế về mặt thể hình, chắc chắn U23 Palestine sẽ là “liều thuốc thử cực mạnh” với U23 Việt Nam ở trận giao hữu ngày 4/1 tới.

Với U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo thử nghiệm sơ đồ mới 3-4-3 nhưng công bằng mà nói thì lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo chưa mang tới tính ổn định cao, còn bộc lộ nhiều hạn chế ở hàng phòng ngự. Và đặc biệt là sự chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và cầu thủ dự bị. Thêm vào đó, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm được phương pháp hữu hiệu để cải thiện điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam là vấn đề thể lực.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.