U23 Malaysia lo lắng khi U23 Iran quyết kiện lên AFC tới cùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Malaysia hẳn đang thấp thỏm vì những sự cố diễn ra ở trận U23 Uzbekistan - U23 Iran. Bởi trận này, trọng tài đã rút thẻ vàng 2 lần cho một cầu thủ nhưng không đuổi anh ra khỏi sân. U23 Iran đã kiện lên AFC.
U23 Malaysia lo lắng khi U23 Iran quyết kiện lên AFC tới cùng ảnh 1

Trong trận đấu với Uzbekistan vào tối qua, Iran cần một kết quả hòa là sẽ đảm bảo tấm vé đi tiếp. Nhưng họ lại nhận thất bại trong một thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Vì thế, có thể nói việc Iran thua 0-1 vẫn là một may mắn với đội bóng này.

Nhưng sau đó, họ lại không gặp may là Australia hòa Tajikistan 1-1. Kết quả bất ngờ này giúp Tajikistan đi tiếp với vị thế đội nhì bảng xuất sắc nhất. Iran bị đẩy vào cảnh phải cạnh tranh chỉ số phụ với Malaysia cho suất vé vớt cuối cùng đến với VCK U23 châu Á.

Iran và Malaysia có cùng số điểm (3) và hiệu số bàn thắng-bại (4-1). Lúc này, theo quy định của BTC thì tiêu chí fair-play sẽ được tính đến. Và Iran nhận nhiều thẻ phạt hơn Malaysia, đồng nghĩa đại diện Đông Nam Á đi tiếp còn Iran bị loại.

Nhưng Iran không phục kết quả. Họ cho rằng đã có nhiều sai sót trong công tác điều hành trận đấu. Vì vậy, họ không đáng nhận kết quả thua 0-1 trước Uzbekistan.

U23 Malaysia lo lắng khi U23 Iran quyết kiện lên AFC tới cùng ảnh 2

Khusanov Abdukodir, cầu thủ số 3 của Uzbekistan, là tâm điểm tranh cãi lúc này

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Fars News, Nozer Rudneil - cựu trọng tài FIFA của Iran - cho biết ông Hana Hatab, người cầm còi trận U23 Uzbekistan vs U23 Iran, đã rút thẻ vàng đối với cầu thủ số 3 của Uzbekistan, nhưng không đuổi cầu thủ này ra sân.

Ông Nozer Rudneil nói: “Nếu một cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng nhưng không bị truất quyền thi đấu, trọng tài đã mắc sai lầm lớn và ban lãnh đạo đội Iran nên nhanh chóng khiếu nại lên ban điều hành giải đấu”.

Đúng như quan sát, trọng tài Hana Hatab đã rút thẻ vàng với Khusanov Abdukodir đến 2 lần trong trận đấu nhưng vẫn để anh xuất hiện trên sân.

Hãng thông tấn Fars News khẳng định ban huấn luyện U23 Iran đã chính thức gửi khiếu nại lên AFC. Họ cho rằng kết quả trận Uzbekistan - Iran phải được hủy bỏ. Vì lý do này mà AFC vẫn chưa công bố danh sách chính thức 16 đội dự VCK U23 châu Á 2024.

Cựu trọng tài Nozer Rudneil cho rằng theo luật, nếu AFC xác định “vua áo đen” Hana Hatab đã sai lầm thì sẽ có án kỷ luật nặng cho nhân vật này. Còn kết quả trận Uzbekistan - Iran sẽ được quyết định dựa trên bỏ phiếu.

Ông Nozer Rudneil nói rõ: “Kể từ thời điểm cầu thủ Uzbekistan nhận thẻ vàng thứ 2, anh ta ở trên sân là trái luật. Đã có quy định về vấn đề này rất rõ ràng. Ban kỷ luật AFC nên biểu quyết về vấn đề này. Trọng tài sẽ bị cấm vĩnh viễn, còn kết quả trận đấu thì nhiều khả năng sẽ được quyết định sau khi biểu quyết".

MỚI - NÓNG