U23 Hàn Quốc thắng nghẹt thở Trung Quốc ở phút bù giờ

Lee Dong-jun ăn mừng. Ảnh: AFC.
Lee Dong-jun ăn mừng. Ảnh: AFC.
TPO - Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng U23 Hàn Quốc rất vất vả để đánh bại U23 Trung Quốc nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo dự bị Lee Dong-jun.

Với sức mạnh được đánh giá vượt trội, U23 Hàn Quốc nhập cuộc đầy tự tin trước U23 Trung Quốc. Các cầu thủ của HLV Kim Hak-bum tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra sức ép rất lớn về khung thành của thủ môn Chen Wei.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên, U23 Hàn Quốc liên tiếp tạo ra 3 cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Thế nhưng, Oh Se-hun, Kim Dae-won và Um Won-sang lại phung phí một cách đáng tiếc.

Ở hướng ngược lại, U23 Trung Quốc trung thành với lối đá phòng ngự và kiên nhẫn chờ đợi đối thủ sai lầm. Tuy vậy, U23 Hàn Quốc thi đấu ở đẳng cấp rất cao và không để lộ ra sơ hở nào. Tỉ số 0-0 được giữ hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Mặc dù vậy, sự nóng vội và thiếu tin tế khiến các chân sút áo đỏ không thể thành công. Ngoài ra, thủ môn Chen Wei cũng có một loạt tình huống cứu thua xuất sắc khiến U23 Hàn Quốc nản lòng.

Đúng vào thời điểm tưởng như U23 Hàn Quốc chấp nhận chia điểm, họ bất ngờ tìm được bàn thắng. Phút 90+3, tiền đạo vào thay người Lee Dong-jun nhận đường chuyền dài của đồng đội. Anh khéo léo loại bỏ một hậu vệ U23 Trung Quốc trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Chen Wei.

Ở pha bóng này, VAR xác định Lee Dong-jun không việt vị và bàn thắng của U23 Hàn Quốc được công nhận. Trận đấu kết thúc ngay sau đó và U23 Hàn Quốc giành được 3 điểm đầy quý giá.

Như vậy, U23 Hàn Quốc tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu trước đó, ĐKVĐ U23 Uzbekistan đã bị U23 Iran cầm hòa với tỉ số 1-1.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).