U22 tranh V.League - quyết định gây tranh cãi

U22 tranh V.League - quyết định gây tranh cãi
TP - Dù việc ĐT U22 dự tranh V.League chưa trở thành hiện thực vì phải được sự phê chuẩn của VFF và Tổng cục TDTT, nhưng nó đã gây ra phản ứng từ phía các CLB.

> V-League thiếu người chơi, U22 được vào sân
> Đề xuất đưa U22 Việt Nam đá V-League 2013

TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, ban đầu VPF định đôn đội Đồng Tháp lên để cho V.League đủ 12 đội, nhưng cuối cùng đã chọn phương án đôn đội U22 vừa để chuẩn bị cho SEA Games 27.

Tuy nhiên, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề không dễ giải quyết từ quyết định này. Đầu tiên là hầu hết các cầu thủ U22 QG đều đang còn ràng buộc hợp đồng với các CLB.

Việc xử lý trường hợp này thế nào cần có sự đồng ý của cả hai bên tham gia vào hợp đồng, tức là chỉ cần một bên không thống nhất thì việc đưa cầu thủ lên đội bóng của VFF dự giải sẽ gặp trắc trở.

Rồi các CLB đã phải trả tiền lót tay không nhỏ cho các cầu thủ này để ký hợp đồng trong thời gian vài năm. Nay nếu VFF mượn tạm những cầu thủ này 1 năm thì ai sẽ là người trả lại khoản tiền này cho các CLB.

Theo hợp đồng đã ký giữa các cầu thủ này với CLB, rất nhiều người có mức lương cao hơn nhiều mức lương chuyên nghiệp tối thiếu.

Thế nhưng, khi về với VFF liệu ngân sách của VFF có thể chi trả vài chục triệu đồng tiền lương cho một cầu thủ mỗi tháng? Cần nhớ, kinh phí tối thiểu cho một đội dự V.League theo quy định của VFP là 35 tỷ đồng.

Thành phần ĐT U22 hiện tại đang dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, vừa chơi khá thành công tại BTV Cup.

Đây đều là những cầu thủ trẻ tài năng ở các CLB V.League cũng như hạng Nhất. Chính vì thế, một câu hỏi đặt ra là nếu sử dụng đội U22 cả một mùa giải, thì các CLB có đồng ý chịu nhả quân hay không?

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh thì cho rằng việc đưa tuyển U22 VN tham dự V-League 2013 là ý tưởng tốt để giúp đội tiến bộ nhưng việc thành lập đội tuyển U22 sẽ động chạm đến quyền lợi của một số CLB.

GĐĐH CLB Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Mau thì ủng hộ và nói rằng HAGL sẵn sàng hợp tác nếu các cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển U22 QG. Thậm chí CLB sẽ trả lương để họ đi thi đấu cho đội tuyển U22 VN.

Nhưng HLV Trần Công Minh của CS Đồng Tháp thì cho rằng, nếu đề xuất của VPF trở thành hiện thực thì sẽ có rất nhiều điều phải bàn.

VPF muốn hướng tới cái được là giảm chi phí cho các CLB, đồng thời xây dựng lực lượng để dự SEA Games 2013. Nhưng chắc chắn các đội bóng sẽ không thể “nhả” những cầu thủ tốt của mình lên đội U22.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, chủ tịch CLB SLNA thì đáng lo nhất là lực lượng tuyển U22 VN được lấy từ các CLB dự V-League. Do đó, nhiều khả năng các CLB sẽ giữ người của họ.

Chẳng hạn SLNA trung bình đóng góp 3-4 cầu thủ cho đội tuyển U22. Ở mùa giải tới, nếu bị lấy bốn người, SLNA sẽ đá thế nào đây?

Gay gắt hơn, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa tuyên bố Thanh Hóa sẽ bỏ giải nếu VFF, Tổng cục TDTT chấp thuận đề xuất của VPF về việc cho đội U22 quốc gia dự V-League 2013.

Thực ra, cách làm này không phải là mới mà đã được Singapore, Malaysia áp dụng thành công từ cả gần chục năm nay.

Cách làm này là tốt nhưng để lập được một đội bóng như thế, cả Singapore và Malaysia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận từ các CLB.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG