U22 Indonesia lộ 3 điểm yếu trước chung kết với Việt Nam

U22 Indonesia lộ 3 điểm yếu trước chung kết với Việt Nam
TPO - Trước thềm chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, truyền thông Indonesia bất ngờ chỉ ra 3 điểm yếu nghiêm trọng của đội nhà.

Hôm qua, trong buổi họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park Hang Seo nói rằng ông và các học trò đã "mổ băng" các trận đấu của U22 Indonesia để phân tích đối thủ.

Dù đánh giá cao đội bóng xứ vạn đảo nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tuyên bố rằng: "Đội bóng nào cũng có điểm yếu, Indonesia không phải là ngoại lệ”.

Trong khi đó, báo giới Indonesia cũng "bắt mạch" đội nhà. Tờ Indosports vừa có bài phân tích chi tiết về sức mạnh và điểm yếu của U22 Indonesia. 

Theo Indosports, vấn đề lớn nhất của U22 Indonesia lúc này là sự tập trung. Hàng thủ của HLV Indra Sjafri thường xuyên mắc sai lầm ở những giây phút quyết định. Ví dụ điển hình là bàn thua phút chót trước U22 Việt Nam và việc để cho U22 Myanmar gỡ hòa 2-2 chóng vánh ở trận bán kết.

Việc U22 Indonesia không có sự tập trung cao độ suốt 90 phút cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ họ là tập hợp những cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng nhưng cũng thi đấu phụ thuộc nhiều vào cảm hứng và không có sự ổn định cần thiết.

Điểm yếu thứ hai của U22 Indonesia là khả năng tận dụng cơ hội, qua đó “kết liễu” đối thủ. Cho dù đã ghi được 21 bàn thắng - nhiều nhất giải, và có những “ngòi nổ” trải đều các tuyến, nhưng U22 Indonesia vẫn bị truyền thông nước này đánh giá dứt điểm kém trong các trận đấu quan trọng.

Cuối cùng, điểm yếu thứ ba của U22 Indonesia là sức mạnh có hạn ở hàng tiền vệ. Đây cũng là lý do HLV Indra Sjafri sử dụng cả hai suất quá tuổi để bổ sung cho hàng tiền vệ của U22 Indonesia với Evan Dimas và Zulfiandi.

Về cơ bản, Evan Dimas và Zulfiandi đã chơi khá tốt từ đầu giải, nhưng hai tiền vệ này có hạn chế về tranh chấp và pressing, khiến U22 Indonesia có nhiều thời điểm mất hoàn toàn thế trận vào đối thủ, ví dụ như hiệp hai trước U22 Việt Nam và những phút cuối trước U22 Myanmar.

Tất nhiên, đây là những điểm yếu mà HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện chắc chắn cũng đã nhìn ra và sẽ có phương án khai thác.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.