U20 FIFA World Cup 2017:

U20 Việt Nam: Giữ sức, rèn quân

Các cầu thủ U20 Việt Nam luôn có được bầu không khí vui vẻ trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với U20 Pháp vào chiều nay. Ảnh: Ái Xuân.
Các cầu thủ U20 Việt Nam luôn có được bầu không khí vui vẻ trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với U20 Pháp vào chiều nay. Ảnh: Ái Xuân.
TP - 15h hôm nay 25/5 (giờ Việt Nam), U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Pháp ở lượt trận thứ 2 bảng E, FIFA U20 World Cup 2017. Đây là trận đấu được xác định mang tính chất bước đệm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, trước khi bước vào cuộc chạm trán quyết định với U20 Honduras.

Trận hoà 0-0 trong thế trên cơ trước U20 New Zealand hôm 22/5 đã khiến không khí đội tuyển U20 Việt Nam trở nên rất vui vẻ và hứng khởi trong hai ngày vừa qua. HLV Hoàng Anh Tuấn cho đội duy trì 1 buổi tập chiều, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, thay vì 2 buổi tập cả sáng lẫn chiều như trước giải.

Ở buổi tập chiều qua, sau phần khởi động, U20 Việt Nam chuyển sang phần tập đối kháng và dứt điểm cận thành. Trong trận đấu với U20 New Zealand, U20 Việt Nam tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không lần nào tận dụng thành công. Trước đó vào buổi trưa, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho đội họp chuyên môn để rút kinh nghiệm. BHL đội tuyển U20 Việt Nam đã chỉ ra các điểm mạnh và điểm yếu đội cần khắc phục cũng như phát huy khi gặp U20 Pháp. Bên cạnh chuyên môn, ông Tuấn nhấn mạnh U20 Việt Nam cần nỗ lực và quyết tâm cao, bất kể Pháp được đánh giá vượt trội hơn hẳn.

“Thi đấu ở World Cup là cơ hội rất đáng tự hào, vì vậy chúng ta cần thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của mình. Chúng ta không có việc gì phải lo sợ. Các em hãy luôn tự tin vào bản thân, phải có khát vọng đạt được mục tiêu đề ra”-HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo tìm hiểu, BHL đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ trận đấu của U20 Pháp qua trận thắng 3-0 ở lượt đầu tiên cùng các băng hình và thông tin liên quan. Đánh giá chung, U20 Pháp có sức mạnh trội hơn so với phần còn lại của bảng E. Khả năng để U20 Việt Nam có thể gây bất ngờ trước đối thủ này là rất nhỏ, không như trước U20 New Zealand. Ở trận đấu chiều nay, U20 Việt Nam vì vậy ưu tiên tập trung cho khâu phòng ngự để hạn chế tối đa khả năng bị thua. BHL đội bóng cũng hướng tới mục tiêu giữ sức cầu thủ để dành cho trận đấu cuối với Honduras, ngày 28/5 tới. Đây mới là trận then chốt của U20 Việt Nam. Với hướng trên, không loại trừ khả năng U20 Việt Nam sẽ có điều chỉnh về nhân sự ở trận đấu chiều nay, nhằm đảm bảo quân số mạnh nhất khi gặp U20 Honduras.

“Chúng ta còn hai trận đấu phía trước, nên phải chọn đối thủ mà chơi”, đây là quan điểm HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra khi trả lời báo chí Việt Nam hôm 23/5.

Pháp muốn giành vé sớm

Do BTC không tổ chức họp báo trước trận đấu, hôm qua đội tuyển U20 Pháp đã có cuộc gặp gỡ báo chí ngay tại khách sạn nơi đóng quân. Trong vòng vây của báo chí Việt Nam, HLV trưởng U20 Pháp Ludovic Batelli tỏ ra rất lịch thiệp và ngoại giao. Ông Batelli thừa nhận không biết gì về đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, nhưng dành sự tôn trọng tối đa đối với U20 Việt Nam. “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, bao gồm cả U20 Việt Nam. Các bạn có những cầu thủ chơi tấn công tốt, có khả năng triển khai tấn công nhanh và khi cần cũng phòng ngự rất tập trung. Trận đấu với U20 Việt Nam là một thử thách đối với Pháp”-ông Ludovic Batelli nói.

HLV Ludovic Batelli cho biết, ông đã theo dõi trận đấu của U20 Việt Nam với U20 New Zealand và nghiên cứu về đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn qua các băng hình được cung cấp. Ông Batelli tỏ ra ấn tượng với thủ quân Quang Hải và hậu vệ Văn Hậu.

Chiều qua, U20 Pháp cũng có buổi tập tại sân S-Park ở Cheonan. Thủ môn chính Alban Lafont, có chiều cao 1m92, phải tập riêng vì chấn thương. Nhiều khả năng Lafont sẽ không thi đấu khi Pháp gặp Việt Nam. HLV Ludovic Batelli cho biết, U20 Pháp có thể thay đổi 1 hoặc 2 vị trí ở trận đấu chiều nay. Ông Batelli hôm qua khẳng định, muốn Pháp sớm giành vé sau trận đấu với Việt Nam.

MỚI - NÓNG