U19 Việt Nam: Phan Thanh Hậu tiếp tục được tin dùng

Tiền vệ trẻ Phan Thanh Hậu được đánh giá cao ở trận gặp U19 Nhật Bản. Ảnh: VSI
Tiền vệ trẻ Phan Thanh Hậu được đánh giá cao ở trận gặp U19 Nhật Bản. Ảnh: VSI
TP - Nếu không có gì đột biến, tiền vệ 17 tuổi người Đồng Tháp sẽ tiếp tục có tên trong danh sách đội hình xuất phát của U19 Việt Nam ở trận đấu chiều nay.

Mới 17 tuổi, Thanh Hậu là “em út” ở đội tuyển U19 Việt Nam và chỉ được HLV Guillaume Graechen đưa vào danh sách đăng ký nhằm chuẩn bị cho các giải đấu về sau. Dù nhỏ tuổi và chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu, nhưng Thanh Hậu được HLV Graechen đánh giá cao ở kỹ thuật và tư duy chiến thuật.

Ở trận đấu với U19 Nhật Bản, HLV Graechen đưa ra 5 điều chỉnh về nhân sự đội hình xuất phát nhằm cải thiện năng lực thi đấu của U19 Việt Nam và Thanh Hậu nằm trong số này. Cầu thủ gốc Đồng Tháp đã thi đấu rất năng nổ và cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ông Graechen.

Dù Thanh Hậu bất lợi về thể hình so với các đối thủ to cao của U19 Nhật Bản, nhưng lối di chuyển thông minh cùng khả năng xử lý bóng khéo léo của anh đã giúp hàng tiền vệ U19 Việt Nam giữ được khả năng cơ động, kiểm soát bóng tốt. Thanh Hậu nhận được khá nhiều lời khen ngợi sau trận đấu này.

Trong buổi tập chiều qua ở khách sạn Yangon của U19 Việt Nam, Thanh Hậu được tập cùng đội hình chính, gần như chắc chắn có tên trong danh sách xuất phát ở trận đấu chiều nay với U19 Trung Quốc.

So với trận đấu trước U19 Nhật Bản, đội hình chính dự kiến của HLV Graechen chỉ có một sự thay đổi khi nhiều khả năng tiền vệ Phan Văn Đức sẽ dự bị và tiền đạo Văn Toàn sẽ được vào sân ngay từ đầu. Thủ môn Minh Long, người đã thi đấu xuất sắc khi gặp U19 Nhật Bản, sẽ tiếp tục được trọng dụng.

Trợ lý HLV Nguyễn Thành Lợi cho biết, chấn thương của Minh Long không quá nghiêm trọng và anh đủ khả năng thi đấu. Trong khi đó, khả năng ra sân của trung vệ Đông Triều, theo ông Lợi, chỉ là 50/50. Hai trung vệ của U19 Việt Nam vẫn là Xuân Hưng và Tiến Dũng. Hậu vệ cánh Hồng Duy dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của U19 Việt Nam ở trận gặp U19 Nhật Bản nhưng vẫn được đá chính.

Kế hoạch dự kiến sau trận đấu chiều nay, ngày 14/10, một nhóm 10 cầu thủ U19 Việt Nam sẽ trở về TPHCM trước. Số còn lại sẽ bay về Hà Nội trong chuyến bay tối 15/10, và sẽ tới sân bay Nội Bài lúc 21h30.

MỚI - NÓNG