U19 Việt Nam: Đi săn đừng quên súng

U19 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện
U19 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện
Ở cuộc gặp U19 Tottenham hôm nay, các học trò của HLV Guillaume Graechen cần phải cải thiện một số vấn đề, đặc biệt là khâu dứt điểm để tránh cảnh "đi săn không súng".

Khâu dứt điểm

Đây chính là vấn đề khiến HLV Guillaume Graechen đau đầu nhất, bởi 2 trận liên tiếp gặp U21 AFC Wimbledon và U19 Coventry, các chân sút của U19 Việt Nam đều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội (ghi được 3 bàn thắng). Đặc biệt, tiền đạo chủ lực Công Phượng đã tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn.

Sau trận gặp U19 Coventry, Guillaume Graechen cho rằng các học trò của mình cần biết mình phải làm gì, bởi nếu không cải thiện được khâu dứt điểm, dù U19 Việt Nam có chơi đẹp đến mấy, cũng sẽ không đạt được những mục đích cuối cùng là giành chiến thắng ở mỗi trận đấu, giải đấu. Hay nói một cách hình tượng, họ sẽ trở thành những người đi săn nhưng không mang súng.

Gần như chắc chắn U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tin tưởng vào cặp tiền đạo Công Phượng-Văn Toàn trong trận đấu tối nay. Và nếu một trong hai gương mặt này chơi không tốt, Duy Mạnh sẽ là lựa chọn của HLV Guillaume Graechen.

Cần một tiền đạo “chân tiền”

Công Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho U19 Việt Nam với 3 bàn thắng sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp của một “sát thủ” thực sự, khi anh có xu hướng đá dạt biên như một tiền đạo ảo, khiến những pha phối hợp với Văn Toàn không có khoảng cách hợp lý. Dù được Công Phượng cũng như đồng đội khác đã tạo rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng “Vua phá lưới” giải U19 Đông Nam Á 2013 đã “im hơi, lặng tiếng” trong 6 trận đấu chính thức gần nhất của U19 Việt Nam.

Vấn đề thiếu trung phong cắm luôn là hạn chế lớn không chỉ của U19 Việt Nam, mà cả với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Sự lên tiếng của hàng tiền vệ

Rõ ràng sự vắng mặt của tiền vệ có lối chơi rất sáng tạo Tuấn Anh đã ảnh hưởng đến sức mạnh của U19 Việt Nam những trận đấu vừa qua. Vì thế, việc Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu thực sự là một tin vui với HLV người Pháp và các đồng đội. Chắc chắn Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ giúp tuyến giữa của U19 Việt Nam kiểm soát được bóng và tung ra những đường chuyền quyết định.

Tuy nhiên, U19 Tottenham chẳng phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, nên đây sẽ là trận đấu hàng tiền vệ của U19 Việt Nam cần phát huy được mọi sở trường của mình để tạo thành bàn đạp giúp hàng tiền đạo ghi bàn.

U19 Việt Nam: Đi săn đừng quên súng ảnh 1

U19 Việt Nam cần phải tiến bộ dần qua từng trận đấu

Không thể chủ quan ở hàng phòng ngự

Hàng phòng ngự ít được HLV Guillaume Graechen nhắc nhở sau những trận vừa qua, nhưng không phải không có vấn đề. Bộ tứ phòng ngự gồm Hồng Duy (trái), Đông Triều và Văn Quý (trung vệ), Văn Sơn (phải) dù chơi gắn bó, hiểu ý nhưng cũng không ít lần sơ hở. Đặc biệt, trước đối thủ có thể hình to cao, việc chống bóng bổng của hàng phòng ngự U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Để hạn chế điểm yếu này, hàng hậu vệ U19 Việt Nam cần sự trợ giúp của tuyến trên, sớm phong tỏa những đường tạt bóng từ hai bên cánh hay từ giữa sân. Ngoài ra, việc hàng thủ của U19 Việt Nam có xu hướng chơi tấn công cũng là một kẽ hở để đối thủ khai thác.

Thử nghiệm nhưng phải tiến bộ

HLV Guillaume Graechen khẳng định kết quả trận đấu không quan trọng. Đây sẽ là trận đấu U19 Việt Nam học hỏi nhiều từ đối thủ, qua đó hoàn thiện mình hơn nữa.

Nói vậy nhưng HLV người Pháp không giấu ý định giành chiến thắng để đòi nợ U19 Tottenham-đội bóng đã đánh bại chính U19 Việt Nam với tỷ số 3-2 tại cúp TP.HCM hồi đầu năm.

Sẽ rất đẹp nếu U19 Việt Nam có chiến thắng, nhưng bên cạnh đó đội bóng của HLV Guillaume Graechen cần tiếp tục có những thử nghiệm nhiều vị trí và quan trọng nhất là cần cho thấy sự tiến bộ sau từng trận đấu.

Theo Lê Cường

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.