U19 Thái Lan là đội tệ nhất VCK U19 châu Á 2016

U19 Thái Lan gây thất vọng tại VCK U19 châu Á 2016.
U19 Thái Lan gây thất vọng tại VCK U19 châu Á 2016.
TPO - Tính cho tới lúc này, có thể khẳng định, U19 Thái Lan chính là đội có thành tích tệ hại nhất ở VCK U19 châu Á 2016. Cụ thể, đội bóng của HLV Anurak Srikerd toàn thua cả 3 trận, chỉ ghi 3 bàn và lọt lưới tới 10 bàn.
VCK U19 châu Á 2016 đã đi tới những trận đấu thuộc vòng tứ kết. Thực tế thì ngay sau vòng bảng, Ban tổ chức giải cũng đã có những sắp xếp, đánh giá về thứ hạng của 16 đội dự giải. Theo đó, xếp cuối chính là U19 Thái Lan. Đội bóng của HLV Anurak Srikerd toàn thua 3 trận tại bảng A, chỉ ghi 3 bàn thắng và lọt lưới tới 10 bàn. Họ chính là đội để lọt lưới nhiều nhất vòng bảng.
Xếp ngay trên U19 Thái Lan là U19 CHDCND Triều Tiên. Đội bóng này cũng toàn thua cả 3 trận vòng bảng và có hiệu số bàn thắng bại là -7 giống như U19 Thái Lan, nhưng họ chỉ lọt lưới 9 bàn (ghi 2 bàn). U19 CHDCND Triều Tiên chính là đội nằm cùng bảng B với U19 Việt Nam. Trong trận đấu giữa hai đội, U19 Việt Nam đã có chiến thắng bất ngờ với tỷ số 2-1 để mở ra những bất ngờ liên tiếp tại giải.
Một đội bóng khác cũng thua cả 3 trận vòng bảng là U19 Yemen. Tuy vậy, đại diện Tây Á này ghi 5 bàn và lọt lưới 5 bàn. Trong khi đó, U19 Trung Quốc là đội xếp bét bảng D. Đội bóng của HLV Li Ming thua 2 trận và hòa 1. Trận hòa duy nhất của họ là trước U19 Uzbekistan. Trong số 4 đội xếp bét 4 bảng thì có HLV Anurak Srikerd của U19 Thái Lan đã đệ đơn xin từ chức vì quá thất vọng với thành tích của đội nhà. Trước giải, người Thái đặt mục tiêu vào bán kết để giành vé dự World Cup U20.
Theo chiều ngược lại, U19 Việt Nam chắc chắn có mặt trong tốp 4 đội hàng đầu của giải khi đã có mặt ở bán kết. Thành tích tốt nhất vòng bảng hiện thuộc về U19 Nhật Bản. Đại diện xứ sở mặt trời mọc đá 3 trận, thắng 2 và hòa 1, ghi 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Vào đêm nay, U19 Nhật Bản sẽ bước vào trận tứ kết gặp U19 Tajikistan. Nếu thắng, họ sẽ gặp U19 Việt Nam.
MỚI - NÓNG