Tỷ phú Nga hét giá bán Chelsea hơn 1 tỷ bảng

TPO - Tỷ phú người Nga, Roman Abramovich sẵn sàng bán CLB Chelsea với giá hơn 1 tỷ bảng.

Theo tờ The Times, Roman Abramovich đang xem xét nghiêm túc việc bán lại CLB Chelsea sau những rắc rối với chính quyền Anh. Vì mối quan hệ chính trị căng thẳng giữa Anh và Nga, Abramovich không được cấp visa mới và bị cấm nhập cảnh vào Anh vô thời hạn.

Chính vì điều này, Abramovich đã tạm dừng kế hoạch xây dựng sân vận động mới cho Chelsea. Bên cạnh đó, đội bóng thành London gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng cho dù chỉ về đích thứ 5 ở Premier League mùa trước. Đặc biệt, họ vẫn chưa thể tìm kiếm HLV mới thay thế Antonio Conte như dự kiến.

Tỷ phú Nga hét giá bán Chelsea hơn 1 tỷ bảng ảnh 1
Quá chán nản với cách chính quyền Anh đối xử, Abramovich đã bắt đầu tính đến chuyện bán Chelsea. Theo The Times, tỷ phú này không muốn tiếp tục đầu tư vào đất nước không coi trọng những đóng góp của ông. Abramovich mua Chelsea vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng và nhanh chóng biến CLB này trở thành thế lực của Premier League cũng như châu Âu. Sự phát triển chóng mặt của Chelsea đem đến rất nhiều nguồn lợi cho thành phố London nói riêng cũng như nước Anh nói chung. Theo đánh giá của Forbes, Chelsea đang được định giá 1,44 tỷ bảng - cao thứ 7 thế giới. Tuy vậy, Abramovich sẵn sàng bán CLB này nếu nhận được 1,17 tỷ bảng. Đây là số tiền mà tỷ phú người Nga đã đầu tư vào The Blues, bao gồm tiền mua lại CLB cũng như tiền mua sắm cầu thủ trong suốt 15 năm qua. Hiện tại, Chelsea chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.