Tỷ lệ đồng thuận thấp, 2 địa phương ở TPHCM chưa cho học sinh đến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do tỷ lệ phụ huynh đồng thuận thấp, huyện Củ Chi và quận 4 là hai địa phương chưa thể tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Cụ thể, huyện Củ Chi có các khối 7, 8, 10, 11 còn quận 4 có học sinh khối lớp 7, 8 chưa đi học trực tiếp.

Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT quận 4, qua khảo sát, tỷ lệ phụ huynh học sinh khối 7, 8 đồng thuận cho con đến trường chỉ đạt trên 60%. “Do nhận thấy tỉ lệ đồng thuận thấp, cần có thời gian để thông tin tuyên truyền đến các bậc phụ huynh nên dự kiến, học sinh sẽ bắt đầu học trực tiếp những ngày sắp tới”, một lãnh đạo phòng GD&ĐT quận 4 thông tin.

Tỷ lệ đồng thuận thấp, 2 địa phương ở TPHCM chưa cho học sinh đến trường ảnh 1

Học sinh một trường ở quận Bình Tân đi học hôm qua 4/1

Đối với bậc phổ thông, khối 10 và 11 ở quận này hầu hết đều đến trường học trực tiếp theo kế hoạch.

Ngoài quận 4 thì huyện Củ Chi là địa phương đến nay vẫn chưa tổ chức cho học sinh nhiều khối lớp đến trường theo kế hoạch chung do tỷ lệ đồng thuận thấp. Lãnh đạo UBND huyện Củ Chi cho biết, hiện chỉ có học sinh khối 9 và 12 của huyện trở lại trường. Huyện vẫn chưa thể đón học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp như các địa phương khác.

Trước đó, khi học sinh lớp 9 và 12 trên toàn thành phố trở lại trường hôm 13/12, huyện Củ Chi cũng xin lùi thời gian tổ chức một tuần vì tỷ lệ phụ huynh đồng thuận không cao.

Báo cáo về tình hình ngày đầu tiên mở rộng đối tượng đến trường (4/1), ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Trung học (Sở GD&ĐT TPHCM) cho biết, tỷ lệ học sinh đến trường khá cao. Cụ thể, tỷ lệ đi học lại ở lớp 10 đạt trên 85%, lớp 11 đạt 92%. Lớp 12 đã đi học từ 3 tuần trước, đến nay vẫn giữ tỷ lệ 98%. Ở khối THCS, số lượng học sinh lớp 7, 8 đi học trực tiếp đạt trên 87%, lớp 9 là 96,7%.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.