Tuyển Việt Nam ra sân bằng lực lượng mạnh nhất

HLV Park Hang seo tin rằng sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để các cầu thủ thi đấu với nỗ lực cao nhất. ảnh: NHƯ Ý
HLV Park Hang seo tin rằng sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để các cầu thủ thi đấu với nỗ lực cao nhất. ảnh: NHƯ Ý
TP - Ông Park Hang Seo khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia hôm nay bằng lực lượng mạnh nhất, với tinh thần quyết tâm cao nhất. 

“Cá nhân tôi và các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu ngày mai. Những ngày qua chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Ngày mai, chúng ta thi đấu ở Mỹ Đình và tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên (CĐV). Trận lượt đi chúng ta đá ở sân vận động Bukit Jalil rất thành công. Dù sân Mỹ Đình có sức chứa nhỏ hơn nhưng tôi hy vọng sự ủng hộ của CĐV sẽ giúp đội thi đấu tốt”-ông Park Hang Seo phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng qua ở Hà Nội. 

Cuộc họp báo có sự tham dự của đông đảo phóng viên Việt Nam, Malaysia và cả Hàn Quốc. Ông Park trở thành tâm điểm với nhiều câu hỏi về tình hình đội tuyển Việt Nam cũng như chiến thuật trong trận đánh Malaysia. Theo ông Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu. Ông Park cho biết các cầu thủ đều đảm bảo thể lực và tâm lý để vào trận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các CĐV Việt Nam. 

“Ở trận đấu trên sân Bukit Jalil, chúng ta đã chơi tốt dưới sức ép của 80.000 CĐV. Lần này được thi đấu trên sân nhà, dù sức chứa của sân Mỹ Đình ít hơn nhưng tôi hy vọng đội sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Đây là động lực để các cầu thủ thi đấu với nỗ lực lớn nhất”-HLV Park Hang Seo nói. 

Ông Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ tập trung và bình tĩnh khi thi đấu. Ông Park hôm qua phản bác quan điểm của Malaysia sau trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, khi chỉ trích đội tuyển Việt Nam chơi rắn. “Tôi không bao giờ chỉ đạo các cầu thủ đá quá rắn, gây chấn thương cho đối phương”-HLV Park Hang Seo nói. 

Tiền đạo Anh Đức trong khi đó khẳng định, anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận chung kết. Ở trận lượt đi, Anh Đức ngồi dự bị để nhường chỗ cho Hà Đức Chinh. Tiền đạo “lò” PVF đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Anh Đức cho rằng, sức ép do 80.000 CĐV tạo nên là rất lớn. “Bản thân tôi khi ngồi ngoài cảm thấy rất yên tâm vì các em thi đấu tốt. Tôi đã khuyên các em cần gạt dư luận sang một bên để tập trung thi đấu. Việc tôi được ra sân hay không do Ban huấn luyện. Dĩ nhiên nếu vào sân, tôi sẽ nỗ lực hết khả năng”-Anh Đức nói. 

HLV Tan Cheng Hoe hôm qua thừa nhận, Malaysia gặp bất lợi khi để Việt Nam cầm hoà 2-2 trên sân nhà. Ông Tan Cheng Hoe phát biểu: “Tôi rất vui vì Malaysia được dự trận chung kết ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Malaysia sẽ chơi một trận giàu năng lượng. Chúng tôi không có cầu thủ nào chấn thương trong đội hình”. 

Ở trận đấu tại vòng bảng, Malaysia đã kiểm soát hơn 60% bóng trước Việt Nam. Ông Tan Cheng Hoe cho biết: “Tôi hy vọng Malaysia sẽ duy trì được lối chơi này. Chúng tôi cần tấn công và có bàn thắng. Sức ép trên sân Mỹ Đình là rất lớn, nhưng tôi tin các cầu thủ của mình đủ tự tin để vượt qua”. 

Cũng theo ông Tan Cheng Hoe, ông đã lưu ý các cầu thủ Malaysia cần đề phòng các tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. “Tuy nhiên, tôi cũng nói với họ rằng, cứ tận hưởng trận chung kết thật thoải mái. Được dự một trận chung kết như thế này luôn là hạnh phúc lớn”-ông Tan Cheng Hoe nói. 

Chiều tối qua, cả Việt Nam và Malaysia đều có các buổi tập ngắn trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đáng chú ý, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Văn Toàn đã trở lại tập cùng các đồng đội sau khi phải tập riêng ở buổi tập chiều hôm trước. Gần như chắc chắn, Quế Ngọc Hải sẽ vẫn ra sân ở trận chung kết lượt về AFF Cup tối 15/12.

MỚI - NÓNG