Truyền thông quốc tế 'hiến kế' cho Việt Nam và Malaysia đá chung kết

Báo chí Malaysia cho rằng HLV Tan Cheng Hoe nên đưa cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh lên đá tiền đạo trong trận đấu tối nay
Báo chí Malaysia cho rằng HLV Tan Cheng Hoe nên đưa cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh lên đá tiền đạo trong trận đấu tối nay
TP - Truyền thông châu Á đã hướng sự chú ý của mình tới trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, trận đấu quyết định chức vô địch AFF Cup 2018.

Tờ Fox Sports đã hiến kế cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu quyết định này. Trong bài viết của mình, ký giả Adwaidh Rajan cho biết: “Việt Nam nên giữ hàng thủ ba người tập trung tối đa tại Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm tốt điều này ở vòng bảng khi không đội nào xuyên thủng được hàng thủ Việt Nam, kể cả Malaysia. Nếu giữ sạch lưới ở lượt về, Việt Nam sẽ đăng quang. Bên cạnh đó, nếu sự trở lại của Anh Đức tại Mỹ Đình, hàng công Việt Nam được kỳ vọng tìm lại phẩm chất sát thủ vốn có”.

Cũng theo ký giả Adwaidh Rajan, Malaysia sẽ muốn thiết lập đội hình hòng ghi một bàn và bảo vệ mành lưới bằng mọi giá. Nhưng Việt Nam có thể phá hủy kế hoạch của Malaysia nếu dẫn bàn sớm. Nghĩa là, thầy trò HLV Park Hang seo nên tấn công phủ đầu. Sau đó, áp lực sẽ dồn hết về đội khách, bởi họ cần đến hai bàn mới ngược dòng thành công.

Ở chiều ngược lại, Fox Sports cũng đưa ra lời khuyên để Malaysia có thể giành chiến thắng trên sân khách. Theo tờ này, Malaysia đã cho thấy lối chơi tranh chấp quyết liệt và vượt trội về mặt thể lực. Đây là điều mà đội bóng này cần tiếp tục thực hiện tại Mỹ Đình, để nỗ lực có bàn thắng sớm.

Trong khi đó, các tờ báo Malaysia lại tỏ ra lo lắng về khả năng giành chức vô địch của đội nhà. Tờ New Straits Times cho rằng, sự trở lại của Aidil Zafuan và Andik Syazwan sau chấn thương gân khoeo là tín hiệu tốt cho Malaysia. Dẫu vậy, thể lực của họ vẫn là dấu hỏi lớn, và liệu họ có thể đứng vững trong suốt 90 phút dưới cái lạnh buốt giá trên sân Mỹ Đình.

Về phần mình, tờ Bharian cho rằng, HLV Tan Cheng Hoe nên đưa Mohamadou Sumareh - cầu thủ nhập tịch đầu tiên của tuyển Malaysia- lên đá trung phong cắm. “Sumareh kiểm soát bóng tốt và dễ dàng vượt qua đối thủ nhờ kỹ thuật và tốc độ”, tờ này viết. Ở trận lượt đi, Mohamadou Sumareh chủ yếu đá dạt biên phải và đã khiến Đoàn Văn Hậu khốn đốn trong suốt 90 phút. Cầu thủ gốc Gambia có tốc độ đáng nể, sức khỏe dồi dào và thể hình chắc chắn.

MỚI - NÓNG