Tuyển Việt Nam - Khúc ca bi tráng

Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện một tinh thần chiến đấu trên cả tuyệt vời nhưng không thay đổi được bánh xe số phận.
Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện một tinh thần chiến đấu trên cả tuyệt vời nhưng không thay đổi được bánh xe số phận.
TPO - Giấc mơ vàng đã khép lại với tuyển Việt Nam trong nước mắt. Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phụng hiến tất cả sức lực nhưng không thay đổi được bánh xe số phận.
Player Loading...

Bị dẫn bàn lại chơi trong thế thiệt quân ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối nay, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không bỏ cuộc trước Indonesia. Các học trò của HLV Hữu Thắng cháy hết mình tại Mỹ Đình để dẫn ngược lại 2-1, đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, pha phạm lỗi dẫn tới quả penalty của "thủ môn bất đắc dĩ" Quế Ngọc Hải đã khiến đội bóng áo đỏ ngậm ngùi trao vé chung kết cho đối phương.

Thua 1-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam là cần phải thắng 1-0 hoặc cách biệt 2 bàn mới có thể lật ngược thế cờ.

Thế nên không ngạc nhiên khi đoàn quân áo đỏ tràn lên mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng trong một ngày mà các chân sút vô duyên, cùng với sự thiếu may mắn, lần lượt những cơ hội ăn bàn đã trôi qua trong sự nuối tiếc và khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp 2, tuyển Việt Nam tiếp tục ép sân. Thế nhưng khi mà tất cả đều tin rằng, bàn thắng đến với các học trò của HLV Hữu Thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, thì nỗi ác mộng mang tên hàng thủ lại tái hiện.

Trong một tình huống không quá nguy hiểm ở phút 54, Nguyên Mạnh đẩy bóng với khiến trái bóng đi trúng chân Đình Đồng vào lưới, "biếu" cho đối phương bàn mở tỷ số.

Tới phút thứ 76, mọi chuyện càng tệ hơn khi Nguyên Mạnh lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài cho rằng anh đã đánh nguội đối với cầu thủ Indonesia. Cần biết rằng, thời điểm này, tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người, và vì thế, Quế Ngọc Hải buộc phải thành thủ môn bất đắc dĩ.

Trong thế thiếu người, lại bị dẫn bàn trước, đoàn quân áo đỏ không bỏ cuộc. Họ bùng cháy dữ dội và có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Văn Thanh và Minh Tuấn, trong đó bàn thắng của Minh Tuấn được ghi ở phút 90+3.

Tuyển Việt Nam dẫn lại 2-1 (tổng tỷ số là 3-3 sau hai lượt trận) và hai đội buộc phải phân định thắng bại bằng hiệp phụ.

Thế nhưng trong hiệp phụ, tuyển Việt Nam đã không thể đứng vững. Trong tình huống ở phút 97, thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Lestusen dễ dàng ấn định tỷ số hòa 2-2.

Bị Indonesia cầm hòa 2-2 sau 120 phút, tuyển Việt Nam ngậm ngùi chia tay cuộc chơi với tổng tỷ số sau hai lượt là 3-4.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.