Tuyển Việt Nam có thể đánh bại UAE?

Trọng Hoàng cần tránh những pha phạm lỗi có thể nhận thẻ vàng khi đối đầu UAE để đảm bảo được ra sân ở trận quyết đấu với Thái Lan. Ảnh: VSI
Trọng Hoàng cần tránh những pha phạm lỗi có thể nhận thẻ vàng khi đối đầu UAE để đảm bảo được ra sân ở trận quyết đấu với Thái Lan. Ảnh: VSI
TP - Màn trình diễn thuyết phục trong 3 trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là cơ sở để thầy trò HLV Park Hang Seo chờ đợi một kết quả tốt trong cuộc đối đầu với UAE ngày 14/11 tới, bất chấp đối thủ luôn được đánh giá cao hơn.   

Chiều qua 4/11, đội tuyển Việt Nam sau một ngày “xả trại” đã tiếp tục tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Không như những buổi tập trung đầu tiên, HLV Park Hang Seo hiện đã có gần đủ đội hình để rèn quân. Tuyển Việt Nam hiện chỉ vắng mặt 2 cầu thủ là tiền đạo Công Phượng (Sint Truidense) và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Heereveen). Cả hai theo kế hoạch sẽ có mặt vào ngày 11/11.

Trước cuộc chạm trán UAE ngày 14/11 tới, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 bảng G, cùng được 7 điểm như Thái Lan nhưng xếp dưới do thua chỉ số phụ. UAE trong khi đó rơi xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm sau khi để thua Thái Lan 1-2 ở lượt trận hôm 10/10. Đây là kết quả có phần gây bất ngờ khi tại bảng G, UAE được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí số 1. Trong khi đó tại trận lượt đi ở Bangkok, đội tuyển Việt Nam cầm hoà Thái Lan 0-0.

Phong độ ổn định của đội tuyển Việt Nam là một cơ sở để tin trong cuộc đối đầu tại Mỹ Đình sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể trông đợi vào một kết quả tích cực trước UAE. Cho tới lúc này, tuyển Việt Nam hầu như không cho thấy lỗ hổng nào trong lối chơi. Những trụ cột của đội như Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng…vẫn đang cho thấy sự sung mãn, phong độ rất ổn định.

Trên thực tế ở trận đấu với Indonesia, hàng phòng ngự Việt Nam những phút cuối đã có phần mất tập trung. Điều này dẫn tới việc Đặng Văn Lâm phải nhận bàn thua gần cuối trận. Tuy nhiên có thể tin, đây chỉ là hậu quả việc các hậu vệ chủ quan khi tuyển Việt Nam đang dẫn trước đối phương 3 bàn thắng, với thế trận trội hơn. Tới lúc này, Việt Nam vẫn là đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất khi mới chỉ thủng lưới 1 bàn, ngang bằng Thái Lan.

Dù vậy, việc ông Park phải nhắc nhở các hậu vệ là không thừa bởi UAE chiểu theo số liệu thống kê đang có hàng công mạnh nhất bảng G với 8 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 3 bàn. Hai trong số trên là trận thua 1-2 trước Thái Lan và bàn thua còn lại ở trận đấu với Malaysia.

Một lý do khác để trông đợi Việt Nam làm nên điều bất ngờ là trái ngược sự tự tin của thầy trò ông Park Hang Seo, đội tuyển UAE lại có dấu hiệu lục đục. Lý do xuất phát từ chính thất bại 1-2 trước Thái Lan. Trận thua này không chỉ khiến UAE mất ngôi đầu bảng, rơi xuống vị trí thứ 3 mà còn khiến LĐBĐ UAE kém vui. Sức ép đã tăng lên đáng kể với Bert van Marwijk, HLV nổi tiếng từng dẫn dắt những CLB lớn như Borussia Dortmund hay Hamburg. LĐBĐ UAE cho rằng ông Bert van Marwijk đã không triệu tập những cầu thủ giỏi nhất ở trận đấu với Thái Lan, dẫn tới kết quả không như ý. Nhà cầm quân Hà Lan thậm chí được yêu cầu phải tổ chức họp nội bộ để đưa ra kế hoạch nhằm vực dậy đội bóng.

Với việc đang thua điểm so với Thái Lan và Việt Nam, UAE cũng đứng trước yêu cầu buộc phải thắng ở trận đấu ngày 14/11 tới. Đây là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam phát huy hiệu quả chiến thuật phòng ngự-phản công, vốn là một thế mạnh dưới thời ông Park Hang Seo.

Một vấn đề khác HLV Park Hang Seo cần lưu tâm ở trận đấu với UAE: đội tuyển Việt Nam hiện có 3 cầu thủ đã phải nhận 1 thẻ vàng gồm tiền vệ Quang Hải, trung vệ Duy Mạnh và hậu vệ cánh Trọng Hoàng. Theo quy định tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cầu thủ nhận 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ trận kế tiếp. Các cầu thủ này vì vậy sẽ phải tránh va chạm dẫn tới thẻ phạt để đảm bảo được ra sân ở trận đấu với Thái Lan ngày 19/11.     

MỚI - NÓNG