Tuyển Việt Nam chiến đấu để chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Có rất nhiều điều để hy vọng ở ĐT Việt Nam sau những gì họ đã thể hiện trong trận ra quân Asian Cup 2023. Đó là một tập thể hướng đến chiến thắng, và có cơ sở để làm điều đó.

Trong một video về buổi họp nội bộ ĐT Việt Nam, khá thú vị khi trên tấm bảng trắng phía sau HLV Philippe Troussier là quốc kỳ Việt Nam được vẽ bằng bút đỏ cùng dòng chữ xanh “Bác bảo thắng là thắng”.

Theo tiết lộ từ nhà báo Trí Công, chiến lược gia người Pháp rất tâm đắc với câu nói được trích từ bài “Sáng tháng Năm” của nhà thơ Tố Hữu, để thường xuyên sử dụng nó nhằm kích thích ý chí chiến đấu của các học trò. Như ông nói, những chiến binh Sao vàng phải chơi với tinh thần Việt Nam và có niềm tin mạnh mẽ rằng họ chiến đấu để thắng, không phải để thua.

Tuyển Việt Nam chiến đấu để chiến thắng ảnh 1

ĐT Việt Nam đã tạo nên trận đấu đầy cảm xúc trước Nhật Bản. Ảnh: Hữu Phạm

Ở trận đấu với Nhật Bản, tất cả thấy một đội bóng rực cháy lửa quyết tâm. Họ không sợ hãi khi phải đương đầu với đội bóng tầm cỡ thế giới, cũng không mất tinh thần vì bàn thua sớm. Đúng với những gì HLV Troussier mong muốn, Đình Bắc, Tuấn Hải cùng đồng đội đã “không từ bỏ, không ngừng sáng tạo, không ngừng mạo hiểm”.

“Sau trận gặp Nhật Bản, thầy (HLV Troussier) tỏ rõ sự tự hào về đội, khi các học trò đã có màn thể hiện tốt trước một đội bóng hàng đầu. Hiện tại đội tập trung hồi phục và chưa nghĩ nhiều về Indonesia. Dĩ nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng đó là trận đấu chúng ta phải thắng” Cầu thủ Nguyễn Văn Trường

Tuy nhiên, ở một đấu trường tầm cỡ như Asian Cup, tinh thần chưa bao giờ là đủ. Để tạo ra 2 bàn thắng và những phút khiến người hâm mộ nức lòng, chúng ta phải có nền tảng kỹ chiến thuật cùng một kế hoạch tốt.

Trên sân Al Thumama, ĐT Việt Nam triển khai sơ đồ 4-5-1 với mục đích làm hẹp không gian ở khu trung tâm, ép Nhật Bản phải dạt biên, nơi có những khối phòng thủ chặt chẽ chờ sẵn. Những cầu thủ tuyến đầu cũng hoạt động tích cực nhằm ngăn đối thủ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Kết quả, chúng ta kiềm chế đối thủ khá tốt, đồng thời cũng rất thoải mái khi có bóng, tự tin phối hợp và đưa quả bóng về phía trước. Trong 90 phút, Nhật Bản chỉ cầm bóng 58% và tung ra 15 cú sút, ít hơn so với 6 trận trước đó. Còn Việt Nam có được 2 bàn từ 6 pha dứt điểm. Hai bàn này sẽ rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh vào tốp 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Cần lưu ý, dù có một trận đấu hay song ĐT Việt Nam không có điểm ở ngày ra quân. Mục tiêu chính của thầy trò HLV Troussier vẫn là kiếm điểm ở hai trận còn lại, đặc biệt là trận “derby Đông Nam Á” với Indonesia.

Ngày 15/1, những cầu thủ đá chính ở trận gặp Nhật Bản được phép nghỉ ngơi. Trên sân Al Rayyan 2, buổi tập được tiến hành bởi phần còn lại, gồm Quang Hải, Văn Thanh, Văn Toàn…

Khá bất ngờ khi những gương mặt vốn được coi là trụ cột và giàu kinh nghiệm đã không được trưng dụng ở trận ra quân. Thay vào đó là những cầu thủ trẻ, tạo nên một đội tuyển rất mới. Mặc dù vậy, triết lý của HLV Troussier không có khái niệm “cầu thủ dự bị”. Tất cả đều có vai trò quan trọng ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu ở trận gặp Indonesia sẽ là cách tiếp cận khác, với các cầu thủ khác xung trận.

Điểm tích cực dễ nhận ra là ĐT Việt Nam đã thích ứng tốt với triết lý chơi bóng chủ động và đề cao kiểm soát bóng của HLV Troussier. Các cầu thủ trở thành một khối đồng bộ, từ di chuyển đến phối hợp, từ phòng ngự tới tấn công. 90 phút đầy cảm xúc trước Nhật Bản cũng củng cố niềm tin của họ, rằng phương pháp của chiến lược gia người Pháp thực sự hiệu quả, có thể trở thành chìa khóa dẫn đến thành công. Đây mới là điều tuyệt vời nhất thu lại sau trận mở màn, khiến những trận tiếp theo rất đáng chờ đợi.

Với người hâm mộ, sự hoài nghi cũng dần bị đẩy lùi. Bây giờ tất cả cũng kết thành một khối đứng sau đội tuyển, cổ vũ những chiến binh đang chiến đấu để thắng, không phải để thua.

MỚI - NÓNG