Tuyển thủ Anh 13 lần đặt cược đội nhà thua trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ việc Ivan Toney lại phát hiện thêm một tình tiết sốc hơn khi chân sút 27 tuổi đã 13 lần đặt vào cửa đội nhà thua trận.
Tuyển thủ Anh 13 lần đặt cược đội nhà thua trận ảnh 1

Như đã biết, Ivan Toney dính án phạt cấm thi đấu 8 tháng từ LĐBĐ Anh do tham gia cá cược bóng đá bất hợp pháp. Vì là cầu thủ nên dĩ nhiên, Ivan Toney hoàn toàn bị cấm tham gia đặt kèo các trận đấu. Nhưng anh đã lén lút suốt nhiều tháng mà không ai hay.

Theo bác sĩ tâm lý của tuyển thủ Anh này, anh mắc thói nghiện cờ bạc. Ivan Toney đã nhiều lần chữa trị nhưng không thành. Đó là lý do đưa anh vào tình cảnh hiện tại.

Sốc hơn nữa là việc Toney đã 13 lần đặt vào cửa đội nhà thua trận. Thời điểm đó, Toney đang đầu quân cho Newcastle. Hành vi của Toney hoàn toàn có thể bị buộc tội dàn xếp tỷ số, đồng thời nhận mức án nặng hơn và bị CLB chủ quản hiện tại là Brentford cắt hợp đồng.

Tuyển thủ Anh 13 lần đặt cược đội nhà thua trận ảnh 2

Toney tham gia cá độ khi còn thuộc biên chế Newcastle

Nhưng Toney không xuất hiện ở đội hình Newcastle thi đấu trong cả 13 trận này (khoác áo CLB khác theo dạng cho mượn). Theo FA, đây không thể được coi là hành vi dàn xếp tỷ số bởi Toney không ra sân trong các trận đấu mà anh đặt cửa đội nhà thua trận.

“Trường hợp này không phải là dàn xếp trận đấu. Vì nếu như thế thì những án phạt sẽ được đưa ra dựa trên những điều khoản khác. Không có bằng chứng cho thấy Toney gây ảnh hưởng lên đội bóng của mình khi đặt cược CLB thua”, thông báo của FA nhấn mạnh.

Theo truyền thông Anh, nhiều khả năng Toney vẫn sẽ đối diện với nguy cơ nhận án phạt bổ sung với tình tiết mới bị phát hiện này. Bên cạnh đó, tiền đạo 27 tuổi cũng từng 15 lần đặt cược về việc mình sẽ ghi bàn ở 9 trận đấu.

Tương lai của Toney ở Ngoại hạng Anh và ĐT Anh thực sự đang bị đe dọa. Đây là một cái kết đáng tiếc dành cho ngôi sao đang lên này. Mùa 2023/23, anh chỉ kém Harry Kane (29 bàn) trong danh sách các chân sút người Anh ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu.

MỚI - NÓNG