Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô
TPO - Tập trung những công trình cổ kính với mật độ cao, phố Thụy Khuê mang nhiều nét đặc trưng mà không con phố nào ở Hà Nội có được.
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 1

Thụy Khuê là tuyến phố dài chạy song song với bờ phía Nam của hồ Tây, thuộc địa phận quận Tây Hồ - Thủ đô Hà Nội.

Mạn phía Tây của phố Thụy Khuê, nơi tiếp giáp với đường Bưởi, là nơi tập trung với mật độ cao những công trình mang dáng vẻ cổ kính.

Đặc biệt hơn con đường này có hàng loạt cổng làng in đậm dấu ấn lịch sử, trở thành di sản của Hà Nội, của vùng Kẻ Bưởi xưa và Hà Nội nay.

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 2

Từ cổng làng Yên Thái nổi tiếng trong câu ca dao “Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây hồ”, đến cổng làng An Thọ, Đông Xã, Hồ Khấu, Thụy Khuê.

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 3

Cổng làng Yên Thái (hiện là số 562 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) vào năm 1867 được vua Tự Đức ban tặng 4 chữ vàng "Mỹ tục khả phong".

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 4

Nghê kê chân cột tại cổng làng Yên Thái

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 5

Cổng Hậu của làng An Thọ.

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 6

Cổng Hậu nhìn từ phía trong.

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 7

Cổng Xanh, một cổng Khác của làng An Thọ (số 514 Thụy Khuê).

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 8

 Cổng Xanh nhìn từ phía trong

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 9

Cổng làng Đông Xã, số 444 Thụy Khuê.

Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 10

Cổng vào giáp Đông, 324 Thụy Khuê.

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 11

Cổng Giếng dẫn vào làng Hồ Khẩu, số 378 Thụy Khuê.

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 12

Cổng chính của làng Hồ Khẩu, đã được trùng tu năm 1998...

 
Tuyến phố có nhiều cổng nhất Thủ đô ảnh 13

Nhưng nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Một ngôi nhà hiện đại mọc lên ngay phía bên phải "Tam quan" làng Hồ Khẩu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.