Tuyên dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2017 cho các cá nhân.
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2017 cho các cá nhân.
TP - Ngày 30/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2017. Dự chương trình có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Năm 2017, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét chọn 45 cá nhân tiêu biểu trao giải thưởng: Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi từ 208 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu biểu đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, luôn có tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực trong tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến, tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ trong quá trình công tác.

Sau 3 năm tổ chức đã có 192 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được nhận giải thưởng này.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương thành tích của 45 cá nhân nhận giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2017.

“Các bạn sẽ là những gương sáng cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc trong công tác cải cách hành chính và ý thức hết lòng phục vụ nhân dân”, phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.