Tướng Trần Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 3/10. Ảnh: CTV
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 3/10. Ảnh: CTV
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trần Hồng Minh nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ngày 3/10, tại Thái Nguyên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Cùng dự có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh đã bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

 Tướng Trần Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch chứng kiến bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: CTV

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Quân khu 1 và cá nhân Trung tướng Trần Hồng Minh đã đạt được. Đại tướng trân trọng cảm ơn sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn đối với LLVT Quân khu 1. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để LLVT quân khu nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Trung tướng Trần Hồng Minh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái sẽ phát huy truyền thống LLVT Quân khu và những thành tích, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.