'Cây ghi ta' của lính công binh

Binh nhất Lê Đại Dương (bên phải) thể hiện tài chơi  đàn ghi ta tại lễ ra mắt CLB “Lý luận trẻ”
Binh nhất Lê Đại Dương (bên phải) thể hiện tài chơi  đàn ghi ta tại lễ ra mắt CLB “Lý luận trẻ”
TP - Đêm ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” do Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 17 Công binh, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức, cán bộ, chiến sĩ ĐVTN đến từ đơn vị kết nghĩa đều ấn tượng, thán phục với màn độc tấu ghi ta do binh nhất Lê Đại Dương, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ thể hiện.

Nhìn đôi tay điêu luyện nhảy múa trên phím đàn khi độc tấu bài “Tổ quốc gọi tên mình”, nếu Dương không mặc quân phục, hẳn nhiều người đã nghĩ đơn vị thuê nhạc công ở ngoài. Kết thúc “phần hội”, nhiều bạn trẻ còn yêu cầu Dương biểu diễn thêm… 

Sinh năm 1994, quê ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), trước khi nhập ngũ, Lê Đại Dương là cán bộ y tế Trường Cao đẳng công nghiệp thành phố Huế. Mặc dù công việc đang ổn định nhưng Dương lại tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Sau gần 2 năm quân ngũ, nhờ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho đơn vị, Dương vừa được kết nạp vào Đảng và được tập thể đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc của mình, Dương nói: “Tôi thích học đàn ghi ta từ nhỏ. Ngày trước, cạnh nhà có chú bộ đội mỗi lần về phép đều mang đàn về chơi, mọi người nghe thích lắm, từ đó tôi mê đàn ghi ta. Tôi xin tiền cha mẹ mua sách nhạc lý về tự học, rồi mượn đàn về tập đánh. Tập nhiều thành quen, mỗi lần ở trường tổ chức văn nghệ tôi đều xung phong đệm đàn. Tuy nhiên, để thỏa niềm đam mê và am hiểu sâu về nhạc lý thì phải đến năm 2012, khi thi đỗ vào Trường Cao đẳng y tế Huế, ngoài thời gian học ở trường, tôi đăng ký học thêm ghi ta ở các trung tâm dạy âm nhạc. Từ chỗ biết đệm đàn, độc tấu, tôi còn biết sáng tác bài hát”. 

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 17 Công binh cho biết, ngoài thời gian huấn luyện, công tác, tiếng đàn ghi ta của binh nhất Dương đã tạo không khí vui tươi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Dương còn tham gia nhiệt tình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...