Tuổi trẻ Quảng Trị nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo

Tại các buổi tuyên truyền, hơn 6.000 ĐVTN, học sinh đã được nghe Thượng tá Nguyễn Duy Long, Chính trị viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354-Vùng III Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo trên thế giới, biển Đông và biển đảo Việt Nam. Ảnh: TĐ
Tại các buổi tuyên truyền, hơn 6.000 ĐVTN, học sinh đã được nghe Thượng tá Nguyễn Duy Long, Chính trị viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354-Vùng III Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo trên thế giới, biển Đông và biển đảo Việt Nam. Ảnh: TĐ
TPO - Hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn ở 4 huyện vùng biển Triệu Phong, Hải Lăng Vĩnh Linh, Gio Linh và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa tham gia các hoạt động trang bị kiến thức, tuyên truyền chủ quyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2018, do Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354-Vùng III Hải quân tổ chức.

Tại các buổi tuyên truyền, Thượng tá Nguyễn Duy Long, Chính trị viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354-Vùng III Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo trên thế giới, biển Đông và biển đảo Việt Nam; những tranh chấp trên biển Đông hiện nay; quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo hiện nay; các quy định khi khai thác và giữ gìn nguồn tài nguyên biển nước ta; những điều cần biết để có thể trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan-chiến sĩ phục vụ trong quân chủng hải quân.

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354 cũng đã tư vấn, giới thiệu các chính sách liên quan đến thu hút nguồn nhân lực trong Quân chủng hải quân như vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Quân chủng Hải quân, học viên, sỹ quan hải quân; những điều cần biết để trở thành sỹ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân...

Tuổi trẻ Quảng Trị nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo ảnh 1
 

“Chương trình tuyên truyền biển đảo là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, học sinh về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về truyền thống tốt đẹp của Hải quân nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác của tuổi trẻ với những thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần định hướng hiệu quả nhận thức và hành động đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới.

Đồng thời, đây cũng là dịp để định hướng thêm cho học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong chọn ngành, chọn nghề phù hợp với bản thân trong tương lai”, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Khắc Vũ nói. 

MỚI - NÓNG