Tuổi trẻ quân đội Lào được quan tâm đào tạo nghề

Trung tá Khon Sạ Vẳn (phải) và cán bộ Ban Thanh niên Quân đội Việt Nam bắt nhịp một bài hát tập thể tại lớp tập huấn Ảnh: N.S
Trung tá Khon Sạ Vẳn (phải) và cán bộ Ban Thanh niên Quân đội Việt Nam bắt nhịp một bài hát tập thể tại lớp tập huấn Ảnh: N.S
TP - Tháng 7-2011, đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào do Trung tá Khon Sạ Vẳn dẫn đầu đã có đợt tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên tại Việt Nam.

> Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trung tá Khon Sạ Vẳn (phải) và cán bộ Ban Thanh niên Quân đội Việt Nam bắt nhịp một bài hát tập thể tại lớp tập huấn Ảnh: N.S
Trung tá Khon Sạ Vẳn (phải) và cán bộ Ban Thanh niên Quân đội Việt Nam bắt nhịp một bài hát tập thể tại lớp tập huấn. Ảnh: N.S.
 

Từng học tập tại Việt Nam từ những năm 1960, Trung tá Khon Sạ Vẳn có nhiều ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam, và coi đây như quê hương thứ hai của mình. Theo Trung tá Khon Sạ Vẳn, đợt tập huấn diễn ra theo kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi giữa thanh niên Quân đội hai nước.

“Chúng tôi sang đây, được các bạn Việt Nam đón tiếp chu đáo, trọng thị, tạo mọi điều kiện học tập, thăm quan thực tế, lo chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ. Đặc biệt, mọi người trong đoàn rất ấn tượng về 2 cuộc giao lưu tại Sư đoàn B08 thuộc Binh đoàn Quyết Thắng và Quân chủng Hải quân. Thanh niên quân đội Việt Nam còn hát hay và khiêu vũ giỏi”, Trung tá Khon Sạ Vẳn kể.

Theo Trung tá Khon Sạ Vẳn, CHDCND Lào không có lực lượng Hải quân nhưng QĐND Lào và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, nhất là hệ thống học viện, nhà trường quân sự. Độ tuổi vào quân ngũ của giới trẻ Lào là 18 tuổi, với thời gian phục vụ 2 năm. Và các bạn nữ khi vào quân đội đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhiều bạn trẻ cũng có nguyện vọng ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội.

Để giải quyết nhu cầu tạo việc làm sau khi xuất ngũ của thanh niên, hệ thống các cấp của Lào đang triển khai các chủ trương và biện pháp cụ thể. Lính trẻ cũng được tạo những điều kiện thuận lợi nếu có nhu cầu học nghề trong quân ngũ, vì QĐND Lào có hệ thống đào tạo nghề trung cấp, như nấu ăn, lái xe, cơ khí…

Đánh giá về mối quan hệ giữa thanh niên hai nước nói chung và thanh niên quân đội nói riêng, Trung tá Khon Sạ Vẳn nhấn mạnh: “Đây là mối quan hệ đặc biệt, đã được vun đắp từ lâu và bây giờ vẫn tiếp tục phát triển. Bản thân tôi mong muốn mối quan hệ này luôn bền chặt, phát triển hơn, với những hoạt động hợp tác thiết thực, cụ thể”.

Theo Trung tá Khon Sạ Vẳn, thành công lớn nhất của đoàn trong chuyến tập huấn là học tập được nhiều ở tinh thần xung kích đi đầu, cách thức tổ chức hoạt động của thanh niên QĐND Việt Nam. Việc được tham quan thực tế các hoạt động, mô hình thanh niên như giúp dân phòng chống lụt bão, xây đắp kênh mương, mùa hè xanh tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, đền ơn đáp nghĩa… đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.