Tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội với phong trào hiến máu nhân đạo

0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới, những năm qua, tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện. Với hàng chục nghìn đơn vị máu mỗi năm, hiệu quả từ phong trào không chỉ khẳng định vai trò của tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội, mà còn góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ nhu cầu của bệnh nhân trong và ngoài quân đội.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, tình yêu thương con người “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng; đồng thời, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, nét đẹp văn hóa, thể hiện sâu sắc đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, những người cần máu sẽ có thêm một cơ hội được cứu sống.

Tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội với phong trào hiến máu nhân đạo ảnh 1

Những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trong khối học viện, nhà trường quân đội đã được triển khai sâu rộng có nền nếp, là một mô hình hoạt động nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội. Việc hiến máu tình nguyện luôn được lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường quan tâm, trở thành một phong trào rộng khắp, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Phát biểu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” tại Học viện Hậu cần năm 2021, Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo hiến máu tình nguyện, triển khai tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng trong toàn Học viện. Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội, ý nghĩa cao cả của hoạt động hiến máu tình nguyện, biết cảm thông và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người”.

Để phong trào hiến máu tình nguyện được thực hiện có hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp trong khối học viện, nhà trường quân đội đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục qua đó giúp mọi học viên, đoàn viên thanh niên có nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều nhà trường duy trì thường xuyên, có nền nếp phong trào hiến máu tình nguyện như: Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1… Riêng Học viện Kỹ thuật Quân sự đã duy trì phong trào liên tục 13 năm qua, với hơn 15 nghìn đơn vị máu an toàn; Học viện Hậu cần từ năm 2009 đến nay, đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gần 25 đợt vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện, thu hút gần 10.500 cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên học viện tham dự, thu được trên 8.500 đơn vị máu.

Tới đăng ký cho máu cứu người trong chương trình hiến máu tình nguyện “Chung tay vì sự sống cộng đồng” tại Trường Sĩ quan Chính trị năm 2021, học viên Lê Âu Mạnh Duy chia sẻ đây là lần thứ 5 Duy tham gia hiến máu và cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự khi được hiến tặng những giọt máu của mình cho những người đang cần máu điều trị: “Tôi tin rằng khi tham gia các hoạt động xã hội như thế này, không chỉ bản thân tôi mà các học viên khác sẽ luôn cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Ngoài hiến máu nhân đạo, tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động xã hội khác để thanh niên chúng tôi có thể tham gia, góp một phần công sức của mình”.

Tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội với phong trào hiến máu nhân đạo ảnh 2
Tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội với phong trào hiến máu nhân đạo ảnh 3

Đánh giá tổng quát về kết quả hiến máu nhân đạo trong toàn quân: Nếu năm 2005, cán bộ, học viên, chiến sĩ mới hiến được 16.374 đơn vị máu, thì năm 2015 là 35.815 đơn vị, tăng 218%; đến cuối năm 2021 là 52.563 đơn vị, tăng hơn 321%. Riêng Học viện Quân y đã duy trì phong trào liên tục 22 năm qua, với hơn 30.800 đơn vị máu an toàn. Những kết quả trên đã góp phần bổ sung lượng máu lớn kịp thời phục vụ thiết thực cho công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong và ngoài Quân đội, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tuổi trẻ khối học viện, nhà trường quân đội với phong trào hiến máu nhân đạo ảnh 4

Đánh giá chung về những kết quả đã đạt được trong phong trào HMNĐ ở các nhà trường quân đội, trong buổi phát động Chương trình hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2022 tại Học viện Quân y, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói: “Tôi ghi nhận và biểu dương tuổi trẻ Quân đội đã luôn xung kích, đi đầu tham gia hiến máu cứu người. Nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí vừa thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, vừa lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, khối học viện, nhà trường trong Quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với đối tượng chính cần hướng tới là tuổi trẻ học viên, đoàn viên thanh niên. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, cụ thể, thiết thực; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông như “Hành trình đỏ”, “Ngày Chủ nhật đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong tham gia hiến máu tình nguyện; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả… Thông qua đó, giúp phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ khối học viện, nhà trường Quân đội tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong mọi đoàn viên thanh niên; góp phần bảo đảm nhu cầu máu dự trữ để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài Quân đội.

MỚI - NÓNG