Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
TPO - Ngày 23-11, tại Thanh Hoá, T.Ư Đoàn tổ chức sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.
T.U Đoàn trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Hoàng Lam
T.U Đoàn trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Hoàng Lam.
 

Sau hơn một năm qua, các hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến cơ sở, thể hiện thông qua việc thực hiện Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM".

Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ở các cấp bộ đoàn đã làm cho đoàn viên thanh niên hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng NTM thông qua những việc làm và hành động cụ thể.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, gắn với các công trình, phần việc của thanh niên; tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn; xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn cũng như tham gia công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân.

Sau hơn 1 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn quốc đã xây mới được hơn 8.500km, tu sửa hơn 48.000km đường giao thông nông thôn; xây mới 1.220 nhà văn hoá, nhà nhân ái; sửa chữa hàng nghìn cầu giao thông nông thôn; tổ chức được 5.400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thu hút hơn 300.000 đoàn viên thanh niên tham gia; thành lập và duy trì gần 22.000 tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho 273.000 đoàn viên thanh niên được vay vốn...

Từ các phong trào này đã nổi lên nhiều đơn vị điển hình như: Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Quảng Bình với chương trình "Thắp sáng đường quê", Tỉnh đoàn Sóc Trăng khởi công xây dựng 150 cầu thanh niên với tổng giá trị trên 23 tỷ đồng; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đẩy mạnh xã hội hoá hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế cho thanh niên...

Tại 3 xã chỉ đạo điểm gồm xã Bản Qua (huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai), xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình), xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long - tỉnh Bạc Liêu), Trung ương Đoàn đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ triển khai 6 mô hình làng, xã xanh - sạch - đẹp, 3 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn huy động các nguồn lực bên ngoài Đoàn Thanh niên hỗ trợ tối đa cho 3 xã điểm. Ví như tại xã Bản Qua, Trung ương Đoàn đã hộ trợ xây dựng một mô hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; tập huấn cho 120 đoàn viên thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như giải pháp của Đoàn TN trong tham gia xây dựng Nông thôn mới; Tại xã Đại Trạch, Trung ương Đoàn hỗ trợ xây dựng một mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng, Ban Thanh niên Quân đội hỗ trợ 780 triệu đồng làm mới 1,4km đường vê tông giao thông liên thôn...

Tỉnh Đoàn 3 tỉnh nói trên cũng chủ động nguồn lực xây dựng NTM tại 3 xã chỉ đạo điểm của Trung ương Đoàn, trong đó các tỉnh tập trung chủ yếu vào các hoạt động xây dựng, tu sửa đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá, kiên cố hoá các tuyến kênh mương thuỷ lợi, hỗ trợ vay vốn cho các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên...

Thời gian tới, Trung ương Đoàn và các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM tới đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Chú trọng phối hợp với các ngành để tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở các kỹ năng cách thức tổ chức, huy động thanh niên tham gia xây dựng NTM, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn có đầy đủ thông tin, kiến thức, tự tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng NTM.

Đặc biệt, Trung ương đoàn sẽ tích cực hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vận động, hướng dẫn thanh niên tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, khảo sát, nắm bắt nhu cầu của thanh niên nông thôn về nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp...

                                                                                                     Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG