Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Xuân Tùng
Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Với tinh thần tiên phong, xung kích, tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động đã đảm nhận, tham gia nhiều việc khó, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tối 9/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tuyên dương 20 gương “Thanh niên Cảnh sát Cơ động tiêu biểu” lần thứ II năm 2021.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngăn chặn các vụ gây rối, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động đã đăng ký đảm nhận các khâu trọng yếu, việc khó, tham gia tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo ANQG và TTATXH.

Năm 2013, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên CSCĐ được tăng cường cùng công an tỉnh Điện Biên giải quyết hiệu quả, nhanh gọn vụ tập trung đông người phá rối ANTT đòi thành lập “Vương quốc Mông” huyện Mường Nhé. Phục kích bắt giữ các đối tượng vận chuyển tài liệu tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tham gia bắt giữ 27 đối đối tượng cầm đầu, quá khích tổ chức tuyên truyền đạo trái phép của tà đạo Dương Văn Mình.

Năm 2014, tuổi trẻ CSCĐ tham gia ngăn chặn kịp thời hành vi lôi kéo tụ tập, gây rối ANTT nhân sự việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh. Ngăn chặn hành vi tụ tập đông người, biểu tình gây mất trật tự lợi dụng việc Quốc hội thảo luận “Dự án Luật Đặc khu” và “Luật An ninh mạng” tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương (2018)...

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân lực lượng CSCĐ. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) là tổ chức Đoàn tương đương Đoàn cấp huyện; có 25 đầu mối trực thuộc gồm (20 Đoàn cơ sở trực thuộc; 5 Chi đoàn cơ sở) và 137 Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ xung kích, đi đầu trong công tác trấn áp các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao; các băng ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Trong đó, tham gia đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy, bắt giữ, tiêu diệt nhiều đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Hang Kia, Pà Cò, Huyện Mai Châu- Hoà Bình và xã Loóng Luông - Huyện Mộc Châu - Sơn La (năm 2013, 2014, 2015). Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tham gia chuyên án 18TN và 19TN trong năm 2018, truy bắt đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Văn Thuận (Thuận Chột).

Bên cạnh đó, phối hợp triệt phá hàng chục chuyên án tội phạm tổ chức đánh bạc với quy mô lớn gây nhức nhối tại nhiều địa phương; chuyên án chống buôn lậu qua đường hàng không... Tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các Hội nghị, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn cả nước.

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 8 cá nhân CSCĐ tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Hiến hơn 15 nghìn đơn vị máu, hàng nghìn công trình

Tuổi trẻ CSCĐ tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng thông qua các chiến dịch Xuân tình nguyện, tình nguyện mùa Hè, Tháng Thanh niên... và chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ Nhật xanh”.

Trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã xung kích tham gia hiến hơn 15.000 đơn vị máu tham gia khắp 33 tỉnh, thành phố nơi các đơn vị đóng quân.

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 4

Tuổi trẻ CSCĐ tham gia hiến máu trong chương trình ra quân ngày hội "Thanh niên tình nguyện" và hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 (ngày 20/1). Ảnh: Xuân Tùng

Tuổi trẻ CSCĐ còn đóng góp nhiều công trình, phần việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng sân vui chơi thiếu nhi ở vùng cao, tặng học bổng, sách giáo khoa và đồ dùng học tập; hỗ trợ nhận nuôi các em khuyết tật và mồ côi trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, huy động hơn 10 tỷ đồng và đóng góp hàng ngàn ngày công hỗ trợ xây dựng 15 điểm trưởng và 73 phòng học; 17 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tuổi trẻ CSCĐ cũng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh như bão lũ miền Trung và dịch COVID-19 trong năm 2020. Tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 5

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, tuổi trẻ CSCĐ còn phát huy tinh thần sáng tạo để đóng góp nhiều công trình ý nghĩa trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Nổi bật có các công trình nghiên cứu: Ứng dụng kỹ chiến thuật cảnh sát đặc nhiệm; Sản xuất kháng huyết thanh phục vụ công tác phòng và ngừa bệnh trên chó nghiệp vụ; Tái chế lốp xe đã qua sử dụng làm dụng cụ phục vụ tập thể lực; Áp dụng kỹ thuật truyền thống và hiện đại trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh đàn chó nhập nội; Nghiên cứu, khai thác bảo quản tinh đông lạnh cọng rạ và thụ tinh nhân tạo, góp phần cải tạo nguồn ren chó nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu….

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 6

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Phạm Quốc Cương ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những thành tích, sự đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của các cấp Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng CSCĐ thời gian qua.

MỚI - NÓNG