Tuổi trẻ Bắc Kạn: Nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
Khánh thành cầu IVB Bắc Việt - Công trình kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
Khánh thành cầu IVB Bắc Việt - Công trình kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
TP - Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với tổ chức Đoàn trong cả nước, tuổi trẻ Bắc Kạn phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trên các mặt Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội.

Năm 2021, với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Kạn lập nghiệp, khởi nghiệp” Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, triển khai chương trình hành động của Đoàn, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới.

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” tuổi trẻ Bắc Kạn ghi dấu ấn với nhiều công trình, phần việc thiết thực: Huy động nguồn lực xã hội hóa đổ đường bê tông dân sinh, xây dựng vườn hoa thanh niên, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 15 cầu giao thông nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Ngân Sơn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng những công trình phần việc thanh niên góp phần cùng địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Công tác xây dựng Đoàn được quan tâm thực hiện, Tỉnh Đoàn tham mưu Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các sở ban ngành của tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhằm tạo cơ chế, tháo gỡ những khó khăn trong công tác Đoàn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương 90 chi đoàn mạnh và gặp mặt 90 bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021; tổ chức Liên hoan báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng, Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND; chú trọng  nâng cao hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn toàn tỉnh kết nạp hơn 300 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kết nối thanh niên khởi nghiệp

Các hoạt động hỗ trợ đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội và nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên được quan tâm. BTV Tỉnh Đoàn tổ chức cho ĐVTN tham gia hội thảo giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức hoạt động Chợ Xanh khởi nghiệp thu hút đông đảo các hợp tác xã, tổ hợp tác và các bạn ĐVTN tham gia. Hoạt động kết nối thanh niên khởi nghiệp tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thanh niên được sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai hiệu quả.

MỚI - NÓNG