Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới
TPO - Sáng 2/3 tại Khu Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và khai mạc Hội trại “Xuân biên giới” tỉnh An Giang năm 2019.
Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 1

An Giang ra quân Tháng thanh niên

Năm 2019 được Trung ương Đoàn chọn là Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh An Giang triển khai thực hiện hoạt động công tác Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang Tình nguyện - Sáng tạo”.

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nói rằng, Tháng Thanh niên sẽ tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Đoàn thông qua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của ĐVTN góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. “Đây cũng là dịp để vun đắp thêm lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho tuổi trẻ các đơn vị lực lượng vũ trang, các ngành làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, anh Sĩ nói. 

Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 2 Chiến sĩ tham gia làm giao thông nông thôn 
Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 3 Tặng quà thiếu nhi 

Ông Lê Văn Lĩnh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, ĐVTN đã và đang đứng trước những thách thức không nhỏ trong giai đoạn hiện nay là cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, vấn đề an ninh mạng, phong trào sáng tạo và Phong trào khởi nghiệp trong thanh niên… “Tất cả điều đó đòi hỏi nhiều hơn vai trò của tuổi trẻ tỉnh nhà, bằng trí tuệ và sự sáng tạo, bằng lòng nhiệt huyết và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, các bạn cần chủ động tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”, ông Lĩnh nói. Đồng thời, ông yêu cầu các bạn trẻ phải thể hiện vai trò tiên phong trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng Văn minh đô thị, thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, tư vấn hướng nghiệp. 

Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 4 Văn nghệ chào mừng 
Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 5 Tặng xe đạp cho thiếu nhi 

Bạn Bùi Kim Trình Trình - Sinh viên Trường Đại học An Giang đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà nói rằng, chủ động nâng cao trình độ học vấn, kiến thức về tin học, ngoại ngữ, nghề nghiệp và trình độ chuyên môn để luôn là những hạt nhân đi đầu trong sáng tạo, đổi mới, thích ứng với quá trình hội nhập và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền vận động ĐVTN, gia đình, những người xung quanh chung tay thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 6 Cán bộ chiến sỹ làm đường nông thôn 

Sau lễ, diễn ra nhiều hoạt động cấp tỉnh như : khánh thành điểm vui chơi cho thiếu nhi, thực hiện đoạn đường thanh niên, khám chữa bệnh… trên địa bàn huyện Tri Tôn trị giá trên 400 triệu đồng. 

Tuổi trẻ An Giang tiên phong xây dựng nông thôn mới ảnh 7 Chiến sỹ làm đường nông thôn 

Tháng Thanh niên diễn ra từ ngày 01/03 đến 31/3/2019 với nhiều công trình, phần việc như: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, cầu giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng). Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh". 

MỚI - NÓNG