Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019

TPO - Sáng 3/11, giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng lần thứ 7 năm 2019 đã chính thức khởi tranh ở sân Tennis trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao Cầu Giấy (Hà Nội).
Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 1

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó TBT báo Tiền Phong cho biết: “Giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 được tổ chức nhân kỷ niệm 66 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2019). Qua 6 lần tổ chức thành công, giải đã khẳng định sức sống và sự phát triển lâu bền của mình. Đây cũng là hoạt động thể thao thường niên của báo nhằm tăng cường sức khỏe, tình đoàn kết, phối hợp công tác giữa các đơn vị".

Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 2

Giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng lần thứ 7 năm 2019 thu hút 16 đôi vợt của hơn 10 đơn vị tham gia. Đây cũng là những đơn vị gắn bó với giải trong suốt 7 năm qua, đến từ báo Tiền Phong, Đài truyền hình Việt Nam- VTV, báo Dân trí, tạp chí Nhà đầu tư, Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn- SH PETRO, Sở GTVT Hà Nội, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Thanh tra Giao thông, UBND huyện Gia Lâm, Xí nghiệp xe buýt nhanh- BRT.

Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 3 Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup- đại diện nhà tài trợ, phát biểu tại Lễ khai mạc.
Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 4

Đại diện VĐV lên tuyên thệ để bắt đầu giải đấu.

Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 5

Các VĐV tham dự giải chụp hình lưu niệm

Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 6
Tưng bừng khởi tranh giải Quần vợt báo Tiền Phong mở rộng 2019 ảnh 7
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.