Tuấn 'phò mã' đánh bi -a thâu đêm, tổng số tiền cá cược lên tới 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định, “Tuấn phò mã" đánh bạc cùng các bị can khác từ khoảng 23 giờ đêm hôm trước đến chiều hôm sau, với tổng số tiền cá cược khoảng 1 tỷ đồng.

Theo nguồn tin, Viện KSND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (SN 1984, quê Thanh Hoá), Đỗ Văn Bình (28 tuổi), Trần Văn Phúc (35 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (20 tuổi, quê Ninh Bình) về tội "Đánh bạc".

Hoàng Đình Tuấn được biết đến với biệt danh "Tuấn phò mã" hay "Tuấn 36" nổi tiếng trên mạng xã hội; người này sở hữu kênh Tiktok có hơn 300.000 người theo dõi, đồng thời, người đàn ông này còn có các kênh mạng xã hội khác như Facebook, YouTube với lượng người quan tâm, tương tác lớn. Các video của Tuấn đăng tải thường có nội dung quay lại quá trình làm việc của CSGT, hướng dẫn cách tránh CSGT, giải thích về Luật Giao thông đường bộ...

Tuấn 'phò mã' đánh bi -a thâu đêm, tổng số tiền cá cược lên tới 1 tỷ đồng ảnh 1

Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng “Tuấn phò mã 36".

Ngày 6/3, Tuấn bị Công an huyện Yên Phong ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Theo nguồn tin của phóng viên, kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đêm ngày 15/1 đến chiều ngày 16/1, tại quán Bi-a ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn "phò mã" và các đối tượng Đỗ Văn Bình; Trần Văn Phúc và Nguyễn Văn Huy đánh bạc dưới hình thức bắn Bi-a được thua bằng tiền. Mỗi ván bi –a, các đối tượng cá độ từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, tổng số tiền cá cược khoảng 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG