'Tuần lễ vàng' của kiều hối

'Tuần lễ vàng' của kiều hối
Ông Lê Nguyễn Thành Trung, giám đốc kiều hối Sacomrex, cho biết thời điểm này kiều hối đang chuyển về gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 150 triệu USD trong 20 ngày đầu tháng 1.

'Tuần lễ vàng' của kiều hối

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, giám đốc kiều hối Sacomrex, cho biết thời điểm này kiều hối đang chuyển về gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 150 triệu USD trong 20 ngày đầu tháng 1.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bà Phạm Thúy Nga, trưởng phòng chính sách và sản phẩm Ngân hàng Vietcombank, cho biết bộ phận chi trả cũng đang tất bật do mười ngày trước tết là cao điểm kiều hối hằng năm. Năm nay ngân hàng nghỉ tết sớm nên tuần này sẽ là “tuần lễ vàng” của kiều hối.

Do Vietcombank đã lập công ty chuyển tiền tại California nên hiện lượng kiều hối chuyển về đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các công ty kiều hối, từ 27 đến 30 tết doanh số chuyển tiền thường tăng đột biến. Tuy nhiên, năm nay ngân hàng nghỉ sớm hơn mọi năm nên giao dịch chuyển tiền sẽ bị ảnh hưởng. Các công ty sẽ dự trữ nguồn tiền nhưng với những giao dịch giao tận nhà ở tỉnh xa sẽ khó thực hiện.

Để đáp ứng nhu cầu, Western Union đã bố trí nhiều điểm chi trả mở cửa 24/7 tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang.

Đằng sau con số ấn tượng của kiều hối là nỗ lực khai phá các thị trường xuất khẩu lao động. Theo các công ty kiều hối, kiều hối chủ yếu về từ Mỹ, Canada, Úc, châu Âu... Một số thị trường mới như Đài Loan, Malaysia, UAE... đã đóng góp khá nhiều. Lao động từ các thị trường xuất khẩu chi viện cho gia đình đều đặn hơn so với những khách hàng khác.

Tuy nhiên, ở những thị trường này người lao động vẫn phải trả phí khá cao, lên đến 4-5% số tiền gửi cho các công ty chuyển tiền nước ngoài. Để tiếp cận, các công ty kiều hối trong nước chọn cách truyền miệng, thông qua người có uy tín, đứng đầu cộng đồng người Việt ở từng địa phương để giới thiệu sản phẩm và nhờ họ giới thiệu cho những người quen.

Phí chuyển tiền thông qua các ngân hàng, công ty trong nước chỉ bằng 1/5 so với công ty nước ngoài.

Bên cạnh kênh chuyển tiền truyền thống là tiền mặt, nhiều công ty kiều hối đã khai thác thêm các kênh chuyển tiền khác. Công ty kiều hối Đông Á đã ứng dụng chương trình kiều hối online giúp theo dõi đường đi của kiều hối.

“Trước đây, khi người gửi hỏi tiền đã được chuyển đến tay người nhận chưa, nhân viên phải tra cứu thông tin sổ sách rất mất thời gian. Nay chỉ gần một cú nhấp chuột là có câu trả lời” - ông Lê Trí Thông, phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, nói.

Lãnh đạo Sacombank cho biết đã triển khai dịch vụ chi trả kiều hối qua thẻ, người nhận có thể rút tiền tại bất kỳ ATM nào. Tại Western Union, người gửi tiền có thể chọn cách gửi tiền về quê từ tài khoản của mình thông qua 16 ngân hàng đại lý của công ty, hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền bằng điện thoại di động từ 70.000 điểm giao dịch đại lý tại 27 quốc gia. Hiện công ty cung cấp dịch vụ gửi tiền trực tuyến tại 17 quốc gia có số lượng lớn kiều bào sinh sống như Mỹ, Canada, Anh, Úc, Đức...

Hơn 8 tỉ USD kiều hối năm 2010

Năm 2010, nhiều công ty kiều hối và ngân hàng đạt doanh số chuyển tiền hơn 1 tỉ USD/đơn vị. Đứng đầu danh sách là Ngân hàng Vietcombank đạt 1,35 tỉ USD, Sacomrex đạt 1,3 tỉ USD, tăng 45% so với năm 2009.

Doanh số chuyển tiền của kiều hối Đông Á đạt 1,22 tỉ USD, vượt hơn 20% so với kế hoạch. Trong đó doanh số chi trả tại nhà tăng 80% so với năm 2009, đạt gần 400 triệu USD... Tổng số kiều hối về VN trong năm đạt trên 8 tỉ USD, tăng 25,6% so với năm 2009, vượt tới 2 tỉ USD so với mức dự kiến từ hồi đầu năm là 6 tỉ USD.

Đại diện Western Union cho biết theo báo cáo kiều hối và di trú do Ngân hàng Thế giới công bố, với hơn 4 triệu người Việt sinh sống và làm việc tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, VN xếp thứ 16 trong số các quốc gia đứng đầu về nhận tiền kiều hối trên thế giới.

Theo Ánh Hồng
Tuổi Trẻ
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".