Tuần Châu sẽ xây dựng bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới

Tuần Châu sẽ xây dựng bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới
TP - Người đứng đầu Tập đoàn Tuần Châu, ông Đào Hồng Tuyển cho biết, Tập đoàn đã lập dự án xây dựng Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu trong đó có hạng mục rất quan trọng là Cảng tàu du lịch Ngọc Châu.

> Chúa đảo Tuần Châu nhắn hơn 110.000 tin bình chọn Vịnh Hạ Long

Phối cảnh Nhà ga Trung tâm của Cảng tàu du lịch Ngọc Châu
Phối cảnh Nhà ga Trung tâm của Cảng tàu du lịch Ngọc Châu.
 

Cảng tàu du lịch Ngọc Châu trên đảo Tuần Châu với quy mô có sức chứa 2.000 tàu đáp ứng cho toàn bộ tàu thuyền hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long với đầy đủ các dịch vụ hiện đại.

Cảng tàu du lịch Ngọc Châu nằm ở vị trí rất thuận lợi để xây dựng khu dịch vụ du lịch và dịch vụ hậu cần thiết thực phục vụ phát triển kinh tế biển đảo: nằm cách Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cũ (khu du lịch Bãi Cháy) 5,5km, cách động Thiên Cung (vịnh Hạ Long) 3km; thuận lợi giao thông thủy bộ: gần luồng giao thông đường biển Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái; có đường bộ nối với đất liền, có sân bay trực thăng…. Cảng nằm ở phía tây nam đảo Tuần Châu là khu vực rất kín gió lại rất gần các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long, khoảng cách từ Tuần Châu đến động Thiên Cung bằng 1/2 từ Cảng tàu du lịch Bãi Cháy.

Tuần Châu sẽ xây dựng bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới ảnh 2

Sẽ xây dựng đồng bộ công trình Cảng tàu du lịch bao gồm: hệ thống cảng, bến có chiều dài 6 km; Hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe quanh cảng; Hệ thống hạ tầng Cảng: cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp xăng dầu, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Độ sâu của cảng là -9,0m đảm bảo khi thủy triều cạn nhất thì tàu bè vẫn hoạt động bình thường.

Để đáp ứng trong tương lai có nhiều tàu có kích thước lớn hơn, quy mô mặt cảng được mở rộng: chỗ nhỏ nhất có chiều rộng 200m, khu vực Nhà ga trung tâm là nơi tàu bè đón và trả khách được thiết kế rộng đến 750m rất thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động (cảng Tuần Châu hiện tại có chiều rộng 140m).

Toàn bộ cảng được bao bọc bởi đường giao thông quanh cảng có chiều dài 4.400m với lộ giới 27m: lòng đường rộng 12m, vỉa hè 2 bên rộng 7,5m. Kết cấu mặt đường bê tông, vỉa hè lát đá thiên nhiên.

Diện tích khu đất xây dựng nhà ga trung tâm 23.875m2, mật độ xây dựng 25% tương đương khoảng 6.000m2, quy mô xây dựng 3 tầng.

Từ năm 2008, Tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư xây dựng Cảng tàu khách phía nam đảo Tuần Châu với quy mô khoảng 100 tàu. Cảng đã phát huy hiệu quả và được du khách đánh giá cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.