Tuấn Anh trở lại, HAGL thắng đậm trận ra quân V-League 2019

Vừa trở lại sau chấn thương, Tuấn Anh thi đấu tròn vai trước khi rời sân ở phút 84.
Vừa trở lại sau chấn thương, Tuấn Anh thi đấu tròn vai trước khi rời sân ở phút 84.
TPO - Chiến thắng đậm 4-1 ngay trên sân của Khánh Hòa vào chiều nay (23/2) đánh dấu sự khởi đầu đầy thuận lợi cho HAGL ở V-League 2019.

Chuyến làm khách trên sân Khánh Hoà của HAGL tại vòng 1 V.League 2019 thu hút sự chú ý bởi sự trở lại của tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh sau một thời gian dài gặp chấn thương. Sự có mặt của đội trưởng HAGL dường như mang đến sự hưng phấn rất cao dành cho đội khách. 

Ngay ở giây thứ 47, HAGL đã tạo ra lợi thế với bàn thắng mở tỷ số của Minh Vương. Đó là pha đi bóng thông minh bên cánh trái của Văn Toàn, trước khi căng ngang như đặt cho Minh Vương dứt điểm gọn gàng.

Sớm mở tỉ số, các cầu thủ HAGL chơi hưng phấn. Họ tổ chức những đợt tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của đội chủ nhà. Liên tiếp các cơ hội được các chân sút phố Núi tạo ra, nhưng đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 18 khi thủ thành Tuấn Mạnh (Khánh Hoà) phá bóng đập vào người trung vệ đồng đội Zarour đưa bóng dội ngược lại khung thành trống. Ngoại binh Walsh Chevaughn của HAGL thoát xuống, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước, HAGL chủ động chơi phòng ngự phản công và chiến thuật này lập tức đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Các học trò của HLV Dương Minh Ninh có thêm 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà lần lượt do công của Hồng Duy (50'), Chevaughn Walsh (64', 79').

Những gì Khánh Hòa làm được chỉ bàn thắng danh dự rút ngắn tỉ số còn 1-4 sau cú đệm bóng cận thành của Trùm Tỉnh ở phút bù giờ.

Ở các lượt trận còn lại, Sông Lam Nghệ An đã có màn khởi đầu ấn tượng khi đá bại cựu vương Quảng Nam 2-0 trên sân nhà Vinh.

Trước đó ở trận đấu sớm của vòng 1, Thanh Hóa đã bị B.Bình Dương chia điểm với kết quả 1-1.

MỚI - NÓNG