Tự ý lái ô tô ra ngoài khu cách ly, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Phường Hoa Lư lập biên bản vi phạm bà Anh (thứ 2, bìa phải). Ảnh Cán bộ cung cấp
Phường Hoa Lư lập biên bản vi phạm bà Anh (thứ 2, bìa phải). Ảnh Cán bộ cung cấp
TPO - Do có hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, bà Nguyễn Thị L.A (32 tuổi, ở Pleiku, Gia Lai) bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 11/5, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (Gia Lai), cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị L.A (32 tuổi, trú tại đường Phan Đình Giót, tổ 5, phường Hoa Lư) về hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Bà A là đối tượng F2 đã tiếp xúc với một F1, nên ngày 5/5, ông Dương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch phường Hoa Lư, ký quyết định cách ly 14 ngày, từ ngày 5/5 -18/5.

Tuy nhiên ngày 10/5, bà A lái xe ô tô đi công việc riêng tại phòng công chứng đất đai ở huyện Ia Grai.

Khi bị phường Hoa Lư lập biên bản vi phạm, bà A không đồng ý. Bà A ghi vào biên bản rằng: “Tôi không đồng ý với sai phạm nêu trên, tôi đã tổ chức cách ly, thực hiện khai báo y tế rõ ràng, không có trốn tránh. Chỉ sai phạm đã đi ra ngoài xử lý công việc cá nhân tầm 90 phút bằng ô tô riêng”.

Ông Nguyễn Hữu Quế cho biết: “Đây là trường hợp bỏ đi khỏi nơi cách ly, bị người dân phản ánh lên thành phố để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Quan điểm của thành phố là phải xử lý để nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng”.

MỚI - NÓNG