Tử tù Ðặng Văn Hiến xin giảm án

TP - Chiều 13/7, người nhà tử tù Ðặng Văn Hiến (người cầm đầu trong vụ xả súng bắn chết 3 nhân viên bảo vệ và 13 nhân viên khác Công ty TNHH thương mại, đầu tư Long Sơn bị thương) cho biết đã làm đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước ngay sau phiên tòa phúc thẩm. 

Trước đó, ngày 12/7, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án tử hình đối với Ðặng Văn Hiến về tội “Giết người”.

Trong đơn, tử tù Ðặng Văn Hiến viết: “Tôi xin hứa, nếu được tái sinh một lần trong cuộc đời, tôi sẽ tích cực cải tạo tốt để trở thành một công dân tốt, để con thơ không mất bố, vợ không mất chồng và có điều kiện để báo đáp đặc ân của Nhà nước”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.